Anh chi 4,6 triệu USD tu bổ cây cầu sắt đầu tiên trên thế giới

Sau khi được tu bổ, cây cầu sắt đầu tiên trên thế giới bắc ngang sông Severn ở Shropshire, Anh, đã mở cửa trở lại. 
Anh chi 4,6 triệu USD tu bổ cây cầu sắt đầu tiên trên thế giới

Để khôi phục màu sắc vốn có của cây cầu, 6 người thợ đã sử dụng tới 2.400 lít sơn cho quá trình phục dựng. Lớp sơn mới có màu tương tự như bức vẽ mô tả lại công trình này vào năm 1780 của danh họa William Williams.  Đây là một phần trong dự án tu bổ trị giá 4,6 triệu USD, được xem là lớn nhất từ trước đến nay của cây cầu vốn được người Anh xem là biểu tượng của cuộc cách mạng công nghiệp.

Tin cùng chuyên mục