Anh: Đảng Bảo thủ có tỷ lệ cử tri ủng hộ cao nhất

Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã mở rộng khoảng cách trước Công đảng đối lập, theo cuộc thăm dò ý kiến của tờ Sunday Times ngày 10-11.
Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã mở rộng khoảng cách trước Công đảng đối lập. Nguồn: TTXVN
Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã mở rộng khoảng cách trước Công đảng đối lập. Nguồn: TTXVN

Đảng Bảo thủ giữ ổn định tỷ lệ 39% số cử tri ủng hộ trong khi Công đảng mất 1 điểm phần trăm ủng hộ, giảm xuống còn 26%. Đảng Dân chủ tự do vẫn ở vị trí thứ 3, tăng 2% lên 17%. Cuộc thăm dò này có sự tham gia của 1.598 người, được tiến hành từ ngày 7 đến 8-11.

Trong một cuộc thăm dò khác do báo Independent công bố, tỷ lệ ủng hộ đối với đảng Bảo thủ đã tăng từ 31% của tháng trước lên 37%. Tỷ lệ ủng hộ cho Công đảng cũng tăng từ 26% lên 29%. Đảng Dân chủ tự do giảm từ 20% xuống 16%. Cuộc thăm dò này khảo sát 1.504 người, diễn ra từ ngày 5 đến 8-11.

Kết quả thăm dò do báo Mail on Sunday công bố cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đối với đảng Bảo thủ và Công đảng lần lượt là 41% và 29%, xếp ở vị trí thứ 3 là Đảng Dân chủ tự do với 16%, tăng 2 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò trước đó. Cuộc khảo sát được tiến hành với 1.518 người từ ngày 6 đến 9-11.

Tin cùng chuyên mục