Anh, Nhật Bản hợp tác phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới

Reuters đưa tin, Chính phủ Anh cho biết sẽ hợp tác với Nhật Bản và đối tác hiện nay là Italy trong chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới của nước này. 

Trước đó đã có thông tin về việc Anh và Nhật Bản sắp đạt được thỏa thuận về các chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới Tempest và F-X.

Theo Chính phủ Anh và đối tác là Tập đoàn sản xuất vũ khí BAE Systems (Anh), mẫu máy bay Tempest sẽ cất cánh trong vòng 5 năm tới, trở thành mẫu máy bay chiến đấu đầu tiên được London giới thiệu kể từ khi mẫu Typhoon ra đời gần 40 năm trước.

Đây sẽ là mẫu máy bay siêu vượt âm có người lái thử nghiệm ứng dụng một loạt công nghệ mới, trong đó có sự tích hợp các tính năng tàng hình. Anh muốn đưa vào sử dụng máy bay Tempest vào năm 2035 và đang theo đuổi chương trình sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ mới riêng rẽ với Pháp, Đức và Tây Ban Nha. 

Tin cùng chuyên mục