Vụ “giam lỏng” nhân viên massage: Tạm giữ 2 đối tượng liên quan

Vụ “giam lỏng” nhân viên massage: Tạm giữ 2 đối tượng liên quan

* Có ít nhất 15 trường hợp nhảy lầu để trốn

(SGGP-12G).- Sáng nay, 7-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TPHCM cho biết, cơ quan này đang tạm giữ 2 đối tượng để làm rõ về hành vi bóc lột sức lao động, giữ người, cưỡng đoạt tài sản, ép buộc kỹ thuật viên kích dục trong lúc massage cho khách.

Hai đối tượng gồm Phan Việt Hậu (SN 1985) và Phan Quốc Cường (SN 1977, cùng ngụ quận Thủ Đức) là quản lý của 2 cơ sở massage Tân Hoàng Phát (số 29-31 đường số 4) và số 216 Kha Vạn Cân, cùng phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức do vợ chồng Phan Thị Yến (SN 1979) và Phan Cao Trí (còn gọi là Sỹ, SN 1973) làm chủ.

Vụ “giam lỏng” nhân viên massage: Tạm giữ 2 đối tượng liên quan ảnh 1

Các nhân viên massage khai báo tại cơ quan CA

Trước đó, vào tối 6-12, PC14 kết hợp với Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13) tiến hành kiểm tra cơ sở massage Tân Hoàng Phát và các địa điểm số 46, 48 và 58 đường số 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, phát hiện 88 cô gái mà chủ massage nuôi.

Theo trình bày của các cô gái, khi họ xin vào làm massage, vợ chồng Yến, Sỹ bắt ký nợ 24 triệu đồng gồm tiền quần áo, mỹ phẩm (9 triệu) và tiền đào tạo tay nghề (15 triệu). Tuy nhiên, họ chỉ được đào tạo từ 4-5 buổi, sau đó được cấp một chứng chỉ hành nghề và bắt đầu làm việc với mức lương 500.000đ/tháng.

Tuy nhiên, tiền vé massage các cô gái cũng không được hưởng, tiền boa của khách cũng không được lấy trực tiếp mà phải đợi chủ massage giữ hết, cuối tháng trừ lại tiền cơm (2,6 triệu đồng), mỹ phẩm (từ 500.000đ đến 2 triệu đồng), ăn vặt (500.000đ đến 1 triệu đồng), trừ tiền phần trăm (10% nộp lại chủ), và trừ tiền ký nợ ban đầu khi các cô vô làm.

Các cô gái phải chịu cảnh sống trong những căn phòng chật chội, thức khuya dậy sớm, đau bệnh vẫn phải làm việc và phải mua các mặt hàng tiêu dùng cá nhân do Yến và Sỹ tổ chức bán với giá “cắt cổ”.

Đặc biệt, nếu các cô muốn nghỉ phép, mỗi người phải nộp cho Yến và Sỹ 60 triệu đồng đặt cọc, nếu dừng không làm, mỗi cô phải nộp cho chúng khoảng 24 triệu đồng.

Theo các cán bộ điều tra, chỉ tính từ năm 2006 đến nay, có ít nhất 15 trường hợp là nhân viên massage nhảy lầu trốn, trong đó có 2-3 trường hợp bị gãy xương sống. Công an đang truy bắt các đối tượng liên quan và điều tra làm rõ vụ án. 

ĐƯỜNG LOAN

Tin cùng chuyên mục