2 cô gái bị giết tại phòng trọ

(SGGP 12G).- 16 giờ chiều ngày 9-8, tại phòng trọ số 1 khu nhà trọ 327/33 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM phát hiện thi thể 1 cô gái đang nằm trong vũng máu.

Phía sau dãy nhà trọ, các công nhân tiếp tục phát hiện thêm xác chết một cô gái nằm trong phòng tắm. Cả hai đều chết do bị hung thủ dùng dao cắt đứt cuống họng. Vụ giết người có thể đã xảy ra từ buổi trưa.
 
Ông Trương Thống, chủ nhà trọ cho biết, trong hai nạn nhân, một cô tên là Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1987, quê ở Thừa Thiên-Huế, làm CN, đến thuê trọ cách đây khoảng 1 năm; nạn nhân còn lại là bạn của Hiền mới ở quê vào, chưa rõ tên tuổi. 

QUÝ LÂM

Tin cùng chuyên mục