Quảng Ninh: Giông lốc nhấn chìm 1 tàu du lịch

Một cơn giông bất ngờ ập đến vào khoảng 21giờ 30 ngày 24-9 đã nhấn chìm tàu du lịch QN - 5298 thuộc Công ty Biển Mơ (Quảng Ninh) tại khu vực đảo Hoa Cương (giáp ranh vùng biển Quảng Ninh và Hải Phòng), làm 4 người mất tích, trong đó có 2 du khách là người nước ngoài.
  • Đến sáng nay đã tìm thấy thi thể 3 trong số 4 nạn nhân mất tích

Một cơn giông bất ngờ ập đến vào khoảng 21giờ 30 ngày 24-9 đã nhấn chìm tàu du lịch QN - 5298 thuộc Công ty Biển Mơ (Quảng Ninh) tại khu vực đảo Hoa Cương (giáp ranh vùng biển Quảng Ninh và Hải Phòng), làm 4 người mất tích, trong đó có 2 du khách là người nước ngoài.

Đến 10 giờ 30 sáng nay, 25-9, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể 3 trong tổng số 4 nạn nhân mất tích, trong đó có 2 người nước ngoài.

Theo thông tin ban đầu, tàu du lịch QN - 5298 được Cảng tàu du lịch Bãi Cháy cấp lệnh và rời bến lúc 12h30' cùng ngày, chở theo 20 người (gồm cả khách du lịch và người phục vụ trên tàu) chạy theo hướng Quảng Ninh - Gia Luận (Cát Hải, TP.Hải Phòng). 16 người đã được lực lượng cứu hộ cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Được biết, tàu du lịch QN - 5298 không được cấp giấy phép nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long.

Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại đồng thời tiến hành trục vớt tàu.

T.T.X - S.N

Tin cùng chuyên mục