Vụ em Hào Anh bị hành hạ dã man: Khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xét xử lưu động

(SGGP).- Ngày 6-5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đầm Dơi và các ngành chức năng đã làm thủ tục chuyển Nguyễn Hào Anh lên điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau để được chăm sóc đặc biệt và phục hồi tốt hơn.

(SGGP).- Ngày 6-5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đầm Dơi và các ngành chức năng đã làm thủ tục chuyển Nguyễn Hào Anh lên điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau để được chăm sóc đặc biệt và phục hồi tốt hơn.

Chiều cùng ngày, ông Đoàn Quốc Khởi, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi cho biết, đã chỉ đạo công an tập trung thực hiện nhanh công tác điều tra, cố gắng đến ngày 10-5 hoàn tất hồ sơ để chuyển sang tòa án xét xử lưu động vụ án này... UBND huyện Đầm Dơi cũng đã họp kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Ngọc Chánh và hệ thống chính trị từ ấp tới huyện, tùy từng mức độ để có hình thức xử lý cụ thể.

Trả lời báo chí về việc một số người dân đã báo ngành chức năng trước thời điểm Hào Anh được giải thoát hơn 20 ngày, ông Đoàn Quốc Khởi cho biết: “Công an huyện đang làm rõ vụ việc này. Nhận thông tin mà không vào cuộc liền để cứu cháu Hào Anh chẳng khác nào bao che cho những kẻ thủ ác. Nếu phát hiện cán bộ nào, dù ở cấp nào, làm ngơ trước vụ việc trên, chúng tôi cũng sẽ xử lý nghiêm khắc”.

Được biết, đến chiều cùng ngày, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ Hào Anh trên 58 triệu đồng.

Đ.TUYỂN

Vụ em Hào Anh bị hành hạ dã man:

>> Vụ em Hào Anh bị hành hạ dã man - Có thể được giải cứu sớm hơn?

>> Vụ bé trai bị hành hạ dã man ở Cà Mau: Hào Anh bị thương 66,83%

>> Cà Mau: Khởi tố vợ chồng “hành hạ người khác”

>> Vụ hành hạ dã man bé trai 14 tuổi tại Cà Mau: Dân phẫn nộ đòi dỡ nhà kẻ thủ ác

>> Mẹ con cháu Hào Anh phải được chính quyền bảo vệ

>> Cà Mau: Xử lý nghiêm kẻ hành hạ trẻ vị thành niên

Tin cùng chuyên mục