Vụ án cướp tiệm vàng Thu Thành (Bình Thuận): Bắt đối tượng thứ ba, khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Chiều qua, 16-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Bình Thuận đã tiến hành khởi tố vụ án “Cướp tài sản” tại tiệm vàng Thu Thành (thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình).
Vụ án cướp tiệm vàng Thu Thành (Bình Thuận): Bắt đối tượng thứ ba, khởi tố vụ án, khởi tố bị can

(SGGPO).-  Chiều qua, 16-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Bình Thuận đã tiến hành khởi tố vụ án “Cướp tài sản” tại tiệm vàng Thu Thành (thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình).

Cơ quan này cũng đã khởi tố hai bị can Nguyễn Mark Joseph (còn gọi là Khánh), 35 tuổi, Việt kiều Mỹ, ngụ tại bang Texas) hiện thường trú trên đường Hai Bà Trưng, quận 3, TPHCM, và Nguyễn Phước Hải (còn gọi là Quân), 34 tuổi, hộ khẩu thường trú tại 148 B/1, đường Phan Văn Khoẻ, phường 2, Quận 6, TP. HCM) cùng tội danh.

Hải (áo đỏ), Khánh (áo đen) và Thái (hàng dưới) đã bị bắt. Ảnh: Thế Hải

Hải (áo đỏ), Khánh (áo đen) và Thái (hàng dưới) đã bị bắt. Ảnh: Thế Hải

Qua lời khai của hai đối tượng này, ngày 16-10, Phòng cảnh sát điều tra thành phố về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Huỳnh Quốc Thái (SN 1988, ngụ phường 12, Quận Bình Thạnh). 14h45 chiều qua, các trinh sát đã áp giải Thái về tới Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai ban đầu của Thái, hắn là tên cướp thứ ba trong vụ cướp Tiệm vàng Thu Thành. Thái khai rằng đối tượng còn lại trong băng cướp tên là Nguyễn Quốc Bảo (SN 1978, ngụ phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức). Sau khi Nguyễn Mark Joseph cho Thái xuống xe cùng túi vàng, Thái liền trốn chạy, đến 2h sáng ngày 15-10 thì bắt xe đò trở về TPHCM.

Vụ cướp trên xảy ra vào khoảng 19h ngày 14-10. Băng cướp gồm 4 đối tượng thuê xe 7 chỗ từ TPHCM ra Bình Thuận cướp, và tiệm vàng Thu Thành là đích nhắm của chúng.

Sau khi bị truy hô, bọn cướp đã chống trả quyết liệt làm bị thương người nhà chủ tiệm vàng, lấy đi khoảng 32 lượng vàng rồi ra xe tẩu thoát. Tại hiện trường, tủ kính dày 8mm đựng vàng bị bọn chúng dùng búa tạt ngang gom vàng. Trên đường tẩu thoát, mặc dù bị lực lượng chức năng cùng người dân phong tỏa và truy đuổi, bọn cướp vẫn táo tợn cho xe chạy với tốc độ cao nhằm tìm đường tẩu thoát và đã tông chết ông Nguyễn Năm, ngụ tại xã Hồng Thái. Sau đó, Khánh và Hải bị bắt, còn Thái và Bảo đã xuống xe bỏ trốn trước đó.

Hiện công tác truy bắt tên cướp cuối cùng đang được Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng công an các tỉnh khẩn trương triển khai.

Thế Hải

Tin cùng chuyên mục