Liên tiếp xảy ra 2 vụ truy sát, 2 người chết

(SGGP).- Rạng sáng 30-10, tại khu vực quán bar “Jet club” (thuộc khu phố 2, phường Tân Mai, TP Biên Hòa), các anh Vũ Mạnh Linh (SN 1992), Lê Công Thắng (SN 1989) và Lưu Quang Trung (SN 1991), từ quán bar chạy xe ra được khoảng 10m thì có 2 đối tượng đi trên xe gắn máy hiệu Nouvo (chưa xác định lai lịch) đuổi theo đạp xe của Lưu Quang Trung ngã xuống đường.

Sau đó, 2 đối tượng tiếp tục đuổi theo dùng dao đâm vào lưng anh Vũ Mạnh Linh 3 nhát và anh Lê Công Thắng 1 nhát, rồi tẩu thoát. Cả 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đến sáng cùng ngày anh Linh tử vong.

Trước đó, tại cổng Công ty Việt Á Châu (thuộc xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ đánh hội đồng của một nhóm thanh niên với Nguyễn Hoàng Thạch (SN 1986, ngụ ấp Xóm Gò, xã Long An, huyện Long Thành). Hậu quả, Thạch ngất xỉu tại chỗ, sau đó được công an đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai, nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.

Công an huyện Long Thành đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng tham gia đánh anh Thạch, gồm: Võ Minh Phúc (SN 1991); Nguyễn Quốc Vinh (SN 1978) cùng ngụ huyện Nhơn Trạch; Nguyễn Thanh Nhã (SN 1990, quê tỉnh Đồng Tháp); Trần Hoàng Bảo (SN 1993) và Lê Bá Thành (SN 1982) cùng ngụ huyện Long Thành để điều tra xử lý.

L.Long - Th.Nguyễn

Tin cùng chuyên mục