Vụ nổ xe máy Honda Super Dream ở Bắc Ninh: Viện Khoa học kỹ thuật hình sự vào cuộc

Ngày 3-12, sau vụ nổ xe máy thảm khốc làm thai phụ Nguyễn Thị Quỳnh (ở xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh) tử vong và cháu Nguyễn Khánh Vân, 4 tuổi (con gái chị Quỳnh) bị trọng thương, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị Viện Khoa học kỹ thuật hình sự, Bộ Công an hỗ trợ tìm nguyên nhân.

(SGGP).– Ngày 3-12, sau vụ nổ xe máy thảm khốc làm thai phụ Nguyễn Thị Quỳnh (ở xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh) tử vong và cháu Nguyễn Khánh Vân, 4 tuổi (con gái chị Quỳnh) bị trọng thương, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị Viện Khoa học kỹ thuật hình sự, Bộ Công an hỗ trợ tìm nguyên nhân.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết hiện chiếc xe bị cháy nổ trên đã được đưa về cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân gây nổ. Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy vụ nổ có sức công phá mạnh, hiện trường vụ nổ cách cổng nhà chị Quỳnh vài mét vẫn còn sót lại vệt cháy đen. Những mảnh vỡ từ xe máy bắn tung tóe, văng xa tới chục mét. Hai bức tường bên cạnh nơi chiếc xe nổ bị bong nhiều mảng vữa và cháy sém.

Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam Koji Onishi đã gửi lời chia buồn tới gia đình chị Quỳnh và cho biết, hiện Honda Việt Nam chưa được tiếp cận với chiếc xe phát nổ nên chưa thể đưa ra thông tin nào. Tuy nhiên Honda Việt Nam sẽ theo dõi sự việc, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra tìm ra nguyên nhân vụ nổ xe này.

Trong khi đó, theo ông Đỗ Hữu Đức, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, trước đây Honda Việt Nam đã một lần phải triệu hồi hàng ngàn xe mắc lỗi kỹ thuật ở bộ phận đèn chiếu sáng để sửa chữa. Nếu cơ quan điều tra kết luận vụ nổ xe trên do lỗi kỹ thuật của xe, cục sẽ có những biện pháp xử lý kiên quyết.

Được biết, chiếc xe máy Honda bị nổ là loại xe Super Dream được gia đình chị Quỳnh mua tại đại lý Honda ở TP Bắc Ninh. Chiếc xe mới đi được khoảng 4.000km vẫn trong thời gian bảo hành và đã qua 2 lần bảo dưỡng nhưng không phát hiện dấu hiệu bất thường nào.

Nguyễn Quốc

Tin cùng chuyên mục