Chưa khởi tố vụ nổ xe Super Dream

Ngày 5-12, liên quan tới vụ nổ xe máy Honda Super Dream làm thai phụ Nguyễn Thị Quỳnh (ở xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh) tử vong và cháu Nguyễn Khánh Vân, 4 tuổi (con gái chị Quỳnh) bị trọng thương, đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện nay Cơ quan điều tra Công an Bắc Ninh đang thu thập chứng cứ từ nhiều hướng khác nhau.

(SGGP).- Ngày 5-12, liên quan tới vụ nổ xe máy Honda Super Dream làm thai phụ Nguyễn Thị Quỳnh (ở xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh) tử vong và cháu Nguyễn Khánh Vân, 4 tuổi (con gái chị Quỳnh) bị trọng thương, đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện nay Cơ quan điều tra Công an Bắc Ninh đang thu thập chứng cứ từ nhiều hướng khác nhau.

Đồng thời, chờ kết quả giám định cụ thể vụ nổ xe này từ Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an mới có thể khởi tố vụ án.

Gia đình nạn nhân đã gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị sớm làm rõ nguyên nhân. Trong khi đó, về phía Honda Việt Nam hiện vẫn chưa có ý kiến về nguyên nhân vụ tai nạn trên. 

Ng.Quốc

- Vụ nổ xe máy Honda Super Dream ở Bắc Ninh: Viện Khoa học kỹ thuật hình sự vào cuộc

Tin cùng chuyên mục