Vụ lật xe chở gỗ làm 10 người chết tại Nghệ An - Trạm trưởng kiểm lâm áp tải gỗ theo chỉ đạo của hạt trưởng?

Chiều 12-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp Phan Sỹ Tuấn, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Nga My (thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, đóng tại huyện Tương Dương, để làm rõ thêm các tình tiết liên quan đến vụ lật xe chở gỗ khiến 10 người thiệt mạng ngày 7-12.

Chiều 12-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp Phan Sỹ Tuấn, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Nga My (thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, đóng tại huyện Tương Dương, để làm rõ thêm các tình tiết liên quan đến vụ lật xe chở gỗ khiến 10 người thiệt mạng ngày 7-12.

Trước đó, cơ quan này cũng đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, bắt khẩn cấp Đào Công Thắng, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm trung tâm, thuộc Khu tồn thiên nhiên Pù Huống và kiểm lâm viên Nguyễn Kim Hùng, nhân viên trạm này.

Trong bản tường trình, Đào Công Thắng viết: Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 6-12-2011, tôi lên phòng đồng chí Long (hạt trưởng) chơi. Ngồi được một lúc, đồng chí Long bảo tôi “chú và Kim Hùng sang Xiêng My (huyện Tương Dương - PV) áp tải, ngồi lên xe đưa số gỗ đã làm thành nhà về đến thị trấn Quỳ Hợp cho anh…”. Trả lời báo chí về việc này, ông Trịnh Thanh Long, Phó Giám đốc kiêm Hạt trưởng Kiểm lâm Khu tồn thiên nhiên Pù Huống, cho biết Thắng nói sai sự thật. Ông khẳng định mình không liên quan đến số gỗ trên.

Dư luận đang trông chờ cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ việc, tìm ra chủ gỗ thực sự trên xe gây tai nạn.  

D.CƯỜNG

- Thông tin liên quan:

>> Vụ lật xe làm 10 người chết tại Nghệ An - Có 2 cán bộ kiểm lâm trên xe chở gỗ

>> Vụ tai nạn lật xe thảm khốc tại Nghệ An - Điều tra vụ tai nạn, nguồn gốc gỗ

>> Tai nạn thảm khốc làm 15 người chết và bị thương - Tang thương bản Na Lạn

Tin cùng chuyên mục