Cần Thơ: Bơm cát lấp nền nhà vùi chết 3 trẻ em

Chiều tối 3-4, cơ quan chức năng mới hoàn tất việc tìm kiếm xác 3 trẻ em bị sà lan bơm cát lấp nền nhà vùi chết tại khu vực Trại Mai, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ lúc 15 giờ cùng ngày.

(SGGP).- Chiều tối 3-4, cơ quan chức năng mới hoàn tất việc tìm kiếm xác 3 trẻ em bị sà lan bơm cát lấp nền nhà vùi chết tại khu vực Trại Mai, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ lúc 15 giờ cùng ngày.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Công an quận Thốt Nốt khoảng 15 giờ ngày 3-4, ông Bảy Trình (ngụ tỉnh An Giang) đang bơm cát từ sà lan dưới sông lên sang lấp nền nhà gia đình ông Nguyễn Văn Phấn ngụ khu vực Trại Mai, phường Thới Thuận.

Lúc này có rất nhiều trẻ em trong xóm đến chơi đùa, do bất cẩn nên 3 cháu bé tên Nguyễn Thanh Huy, Nguyễn Hoàng Thanh (cùng 9 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt (8 tuổi) bị hụt chân lọt xuống hố và bị cát vùi lấp. Sau khi phát hiện sự việc, công nhân bơm cát cùng người dân, cơ quan chức năng đào bới đưa xác 3 cháu nhỏ đi cấp cứu nhưng tất cả đã tử vong.

Tối cùng ngày, lực lượng CSĐT - Công an TP Cần Thơ cùng phối hợp với Công an quận Thốt Nốt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc… 

B.ĐẠI

Tin cùng chuyên mục