Đắc Nông: Phá rừng... đòi đất!

Đến 17 giờ chiều 5-4, hơn 150 người dân ở điểm dân cư số 1 và số 2, xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức (Đắc Nông) vẫn “cố thủ” tại tiểu khu 1523 và 1529, thuộc lâm phần Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quảng Tín để phá rừng.

(SGGP).- Đến 17 giờ chiều 5-4, hơn 150 người dân ở điểm dân cư số 1 và số 2, xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức (Đắc Nông) vẫn “cố thủ” tại tiểu khu 1523 và 1529, thuộc lâm phần Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quảng Tín để phá rừng.

Trưa 5-4, hơn 150 người dân vẫn đang dùng cưa máy, dao rựa các loại đốn hạ cây rừng. Cả một khu rừng già gần 10ha bị nhóm người trên chặt phá không còn lại một cây nào. Những cây rừng cổ thụ bị đốn hạ nằm ngổn ngang trên mặt đất. Tiếng cưa máy ầm ĩ xen lẫn tiếng của cây rừng ngã xuống. Tình trạng hàng trăm người dân của hai điểm dân cư số 1 và số 2, xã Đắk Ngo vào phá rừng đã diễn ra từ trước.

Trước đó, trong 3 ngày từ 7 đến 9-3, hơn 380 người dân thuộc điểm dân cư số nói trên đã tràn vào tiểu khu 1523, thuộc lâm phần của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quảng Tín cạo sạch hơn 28 ha rừng tự nhiên với lý do lấy đất sản xuất. Hơn 150 người dân tham gia phá rừng đều thuộc điểm dân cư số 1 và số 2. Đây là 2 điểm dân cư được UBND huyện Tuy Đức chuyển về từ số dân di cư tự do sống rải rác trong rừng.

Theo đề án ổn định dân di cư tự do tại xã Đắc Ngo, khu dân cư này sẽ có 24 ha đất ở cho 500 hộ dân, hiện đã cấp đất ở cho 446 hộ dân với diện tích 400m²/hộ. Sau khi ổn định sẽ tiếp tục bố trí đất sản xuất cho người dân tại tiểu khu 1541, thuộc lâm phần của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quảng Tín. Tuy nhiên, do đề án cấp đất sản xuất chậm hơn so với dự tính ban đầu nên trong lúc chờ đợi cơ quan chức năng giải quyết thì người dân đã tổ chức vào rừng già khai hoang.

Chiều 5-4, Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông Lê Diễn cho biết, dự án ổn định dân di cư tự do ở xã Đắc Ngo có nguồn vốn hơn 80 tỷ đồng, nhưng hiện nay Trung ương chỉ mới bố trí cho tỉnh hơn 30 tỷ đồng nên chưa bố trí kịp thời đất sản xuất cho người dân. Tỉnh cũng sẽ khắc phục khó khăn này và giải quyết đất sản xuất cho dân trước ngày 30-4. 

C.HOAN

Tin cùng chuyên mục