Phó phòng tư pháp say rượu giật súng CSGT Cần Thơ

Khoảng 15 giờ ngày 26-7, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A (đoạn qua phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), Đội chỉ huy giao thông điều khiển tín hiệu (Phòng CSGT đường bộ, Công an TP Cần Thơ) phát hiện người điều khiển mô tô 65C1-020.41 chạy quá tốc độ quy định (57km/h thay vì 40km/h) nên đã ra tín hiệu dừng xe.

(SGGP).- Khoảng 15 giờ ngày 26-7, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A (đoạn qua phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), Đội chỉ huy giao thông điều khiển tín hiệu (Phòng CSGT đường bộ, Công an TP Cần Thơ) phát hiện người điều khiển mô tô 65C1-020.41 chạy quá tốc độ quy định (57km/h thay vì 40km/h) nên đã ra tín hiệu dừng xe.

Người điều khiển xe là Huỳnh Thanh Thắng (SN 1962), là Phó phòng Tư pháp huyện Châu Thành, Hậu Giang, đang say rượu. Sau khi lực lượng CSGT lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe, ông Thắng quay sang chửi bới và lao vào giật đứt cầu vai, bảng tên và giật súng của thiếu úy Phan Vĩnh Minh thuộc lực lượng CSGT, nhưng đã bị khống chế kịp thời.

Lực lượng CSGT phải gọi điện nhờ Cảnh sát 113, Công an quận Cái Răng hỗ trợ, đưa ông Thắng về trụ sở Công an phường Ba Láng làm việc... Tại đây, ông Thắng còn đòi hành hung một cán bộ Phòng Công tác chính trị Công an TP Cần Thơ đang làm nhiệm vụ.  

B. ĐẠI

Tin cùng chuyên mục