Vụ Phó phòng Tư pháp say rượu, giật súng CSGT Cần Thơ: Tạm giữ hình sự ông Huỳnh Thanh Thắng

(SGGP).- Liên quan đến vụ Phó phòng Tư pháp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang say rượu vi phạm an toàn giao thông, chửi bới, xé áo, giật súng lực lượng CSGT Cần Thơ đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A tại khu vực trạm CSGT cửa ô Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ hôm 26-7 (Báo SGGP đã thông tin); ngày 27-7, đại tá Huỳnh Đấu Tranh, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Trách nhiệm của phòng là xử lý lỗi vi phạm giao thông của ông Huỳnh Thanh Thắng. Sau khi có quyết định xử phạt, chúng tôi sẽ gởi thông báo về cơ quan nơi ông Thắng đang công tác để xem xét, xử lý cán bộ của mình. Còn hành vi không tuân thủ, chống người thi hành công vụ của ông Thắng do Công an quận Cái Răng thụ lý, làm rõ”.

Chiều cùng ngày, thiếu tá Bùi Thế Bằng, Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ), cho biết: Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng đã có quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày đối với ông Huỳnh Thanh Thắng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện thông báo tạm giữ hình sự đối với ông Thắng đã được gởi về Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang - nơi ông Thắng đang công tác. Bước đầu ông Thắng chỉ nhận lỗi vi phạm an toàn giao thông, chưa thừa nhận việc chống người thi hành công vụ, nhưng cơ quan điều tra có đủ cơ sở để tạm giữ hình sự phục vụ điều tra.

Liên quan đến vụ việc, ông Võ Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, cho biết: “Huyện đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan công an để có hình thức xử lý về mặt chính quyền và cả về mặt Đảng đối với cán bộ Huỳnh Thanh Thắng, Phó phòng Tư pháp huyện. Quan điểm của huyện là sẽ xử lý nghiêm, không bao che”.

B.Đại

Tin cùng chuyên mục