Vụ côn đồ chém người dân trong vùng dự án Golden Hills, Đà Nẵng:

5 đối tượng chém dân là nhân viên của Trung Nam Group

Sáng nay, 1-9, liên quan đến vụ nhóm côn đồ chém trọng thương anh Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, trú thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) liên quan đến việc chặn xe Trung Nam Group đang thực hiện dự án Golden Hills vì bụi, trao đổi với PV SGGP, Đại tá Nguyễn Văn Bốn – Trưởng Công an huyện Hòa Vang cho biết Công an huyện đang tạm giữ 2 ô tô cùng 5 đối tượng để phục vụ điều tra.
5 đối tượng chém dân là nhân viên của Trung Nam Group

(SGGPO).- Sáng nay, 1-9, liên quan đến vụ nhóm côn đồ chém trọng thương anh Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, trú thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) liên quan đến việc chặn xe Trung Nam Group đang thực hiện dự án Golden Hills vì bụi, trao đổi với PV SGGP, Đại tá Nguyễn Văn Bốn – Trưởng Công an huyện Hòa Vang cho biết Công an huyện đang tạm giữ 2 ô tô cùng 5 đối tượng để phục vụ điều tra.

Chiều tối 31-8, theo yêu cầu của cơ quan điều tra, Trung Nam Group đã bàn giao 2 ô tô mang BKS: 56S-0596 và 52V-9970 tham gia trong vụ chém trọng thương anh Nguyễn Văn Tuấn vào đêm 29-8 vừa qua.

Hai ô tô của Trung Nam Group dùng để truy sát anh Tuấn bị công an huyện Hòa Vang tạm giữ. Ảnh: Nguyên Khôi

Hai ô tô của Trung Nam Group dùng để truy sát anh Tuấn bị công an huyện Hòa Vang tạm giữ. Ảnh: Nguyên Khôi

Chiều cùng ngày, 5 đối tượng gồm Nguyễn Tâm Lộc (1980, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), Lê Thanh Tuấn (1980, trú phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM), Võ Phi Hải (1985, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), Huỳnh Văn Bông (1989, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Giác (trú xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Cơ quan điều tra xác định, cả 5 đối tượng trên đều là nhân viên của Trung Nam Group đang thực hiện dự án Golden Hills, trong đó Hải và Lộc là nhân viên phòng Vật tư và 3 đối tượng còn lại là lái xe.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, cả 5 đối tượng thừa nhận đi trên 2 ô tô mang biển kiểm soát 56S-0596 và 52V-9970 có trang bị 1 kiếm tự chế dài 60cm, 2 tuýp sắt dài 80cm và 3 thanh gỗ dài lần lượt 54cm, 60cm và 64cm để truy sát anh Nguyễn Văn Tuấn vào đêm 29-8 khiến anh bị thương.

Đại tá Nguyễn Văn Bốn – Trưởng Công an huyện Hòa Vang cũng cho biết, vì các đối tượng dùng vũ khí nguy hiểm và có tổ chức nên cơ quan điều tra xem đây là vụ án nghiêm trọng. Trong ngày hôm nay, 1-9, Cơ quan điều tra Công an huyện Hòa Vang sẽ đưa anh Nguyễn Văn Tuấn đi giám định pháp y. Ngay sau khi có kết quả giám định pháp y, Công an huyện Hòa Vang sẽ tiến hành khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên.

Trước đó, chiều 31-8, đại tá Nguyễn Viết Lợi – Chánh Văn phòng Công an TP Đà Nẵng, cho biết: cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc xảy ra tại dự án Golden Hills trong mấy ngày vừa qua. Theo đó, Công an Thành phố chỉ đạo và giao cho Công an huyện Hòa Vang ra quyết định khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra tối 29-8 tại thôn Quan Nam 5, làm anh Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, trú thôn Quan Nam 5) trọng thương; giao Công an quận Liên Chiểu ra quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng và vụ hủy hoại tài sản doanh nghiệp” xảy ra tại Khu điều hành dự án Golden Hills tối 30-8.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành triệu tập những đối tượng nghi vấn và mời đại diện các đơn vị có liên quan để tiến hành điều tra lãm rõ.

Nguyên Khôi

Thông tin liên quan

- Đà Nẵng: Người của Trung Nam Group chém trọng thương người dân?

- San lấp mặt bằng dự án Golden Hills (Đà Nẵng) - Dân lại chặn xe vì bụi

Tin cùng chuyên mục