Cần Thơ: Một phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

(SGGP0).- Theo lời kể của phóng viên Nguyễn Đức Khánh - Báo Nông Thôn Ngày Nay (văn phòng đại diện tại ĐBSCL) thì anh bị hành hung nghiệm trọng khi đang chụp hình, thu thập thông tin về việc một ôtô biển số xanh gây tai nạn trên đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, lúc sau 21 giờ ngày 24-11-2012.
Cần Thơ: Một phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

(SGGP0).- Theo lời kể của phóng viên Nguyễn Đức Khánh - Báo Nông Thôn Ngày Nay (văn phòng đại diện tại ĐBSCL) thì anh bị hành hung nghiệm trọng khi đang chụp hình, thu thập thông tin về việc một ôtô biển số xanh gây tai nạn trên đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, lúc sau 21 giờ ngày 24-11-2012.

Anh Đức Khánh cho biết trong lúc đang chụp hình vụ việc thì một người mặc thường phục lao lại với thái độ hùng hổ, quát nạt: “Khu vực này không được chụp ảnh, quay phim”. Ngay sau đó, người lạ mặt này giật máy ảnh, điện thoại của phóng viên Nguyễn Đức Khánh để xóa hết toàn bộ hình ảnh vừa chụp được. Nhưng anh đã kịp thời chứng minh mình là phóng viên đồng thời nhanh tay giằng lại máy hình. Liền sau đó, có ba người đàn ông lao tới tấn công anh.

Khi phóng viên Đức Khánh chạy được một đoạn khoảng 10m thì tiếp tục có hai thanh niên lao tới tấn công khiến phóng viên Đức Khánh ngã té xuống đường, rơi toàn bộ giấy tờ tùy thân. Anh Nguyễn Đức Khánh cho biết: “có ít nhất sáu người đuổi đánh khiến anh  phải chạy vào Công an phường Cái Khế, quận Ninh Kiều cầu cứu”. 

Lực lượng công an đưa xe gắn máy bị nạn về nơi xử lý, trong khi chiếc ôtô gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Lực lượng công an đưa xe gắn máy bị nạn về nơi xử lý, trong khi chiếc ôtô  gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Ngay khi vụ việc xảy ra, những người liên quan đến chiếc ôtô biển số xanh gây tai nạn vội dùng băng keo dán kín biển số  ôtô, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Phóng viên Nguyễn Đức Khánh trong lúc bị đuổi đánh đã bị ngã té, gây trầy xước ở tay và chân.

Chiều ngày 25-11, trao đổi với chúng tôi, phóng viên Nguyễn Đức Khánh khẳng định: “Người mặc  thường phục giật máy ảnh, điện thoại của mình xưng là công an, cũng chính là người điều khiển chiếc ôtô gây tai nạn rời khỏi hiện trường. Lúc này tại hiện trường có nhiều người dân chứng kiến và một số công an đang làm nhiệm vụ tại đây… Khi lực lượng CSGT, Công an TP Cần Thơ thụ lý vụ việc thì chỉ còn chiếc xe gắn máy bị nạn tại hiện trường…”.

Hiện tại, Công an phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) đã lấy lời khai của phóng viên Nguyễn Đức Khánh và nhiều nhân chứng để điều tra, làm rõ…

Bình Đại

Tin cùng chuyên mục