Bắt hung thủ nổ mìn cướp tiệm vàng

Hung thủ đã chế mìn tự tạo từ 4kg thuốc nổ mua ở Lạng Sơn, sau đó đem về Hà Nội để thực hiện hành vi cướp tiệm vàng… Đây là những thông tin từ Công an Hà Nội vào chiều 21-6 về vụ nổ mìn xảy ra tại tiệm vàng Hoàng Tín ở số 124, phố Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình, Hà Nội) vào trưa cùng ngày, làm nhiều người bị thương.

Hung thủ đã chế mìn tự tạo từ 4kg thuốc nổ mua ở Lạng Sơn, sau đó đem về Hà Nội để thực hiện hành vi cướp tiệm vàng… Đây là những thông tin từ Công an Hà Nội vào chiều 21-6 về vụ nổ mìn xảy ra tại tiệm vàng Hoàng Tín ở số 124, phố Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình, Hà Nội) vào trưa cùng ngày, làm nhiều người bị thương.

Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội(PC45), Công an Hà Nội, cho biết, trong vụ nổ mìn này, chỉ có một đối tượng gây án là Tạ Văn Thanh (SN 1987, trú ở thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). Khai nhận ban đầu tại cơ quan công an, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lúc Thanh lên 2 tuổi thì mẹ bị bán sang Trung Quốc, bố lấy vợ hai. Năm 18 tuổi, Thanh lên Lạng Sơn làm nghề bốc vác. Tại đây, Thanh đã quen biết một số đối tượng lang thang và học cách chế mìn tự tạo. Thanh nói vì chán đời và muốn có tiền tiêu nên đã nghĩ đi cướp tiệm vàng. Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Thanh đã mua 4kg thuốc nổ, kíp nổ, dao nhọn, dùi cui điện của một đối tượng lạ mặt ở khu vực chợ cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn rồi đem về nhà chế tạo mìn.

Sáng 20-6, Thanh đi xe máy Honda Dream BKS: 98F6 - 9163 từ nhà ở Bắc Giang xuống Hà Nội, lang thang tại nhiều tuyến phố để xem xét, tìm các tiệm vàng sơ hở chờ cơ hội để ra tay. Thanh đã chọn tiệm vàng Hoàng Tín. Tối 20-6, Thanh thuê trọ gần khu vực tiệm vàng, khoảng 10 giờ 35 ngày

21-6, Thanh đi xe máy tới trước cửa tiệm, mang theo dao nhọn, dùi cui điện và bọc thuốc nổ. Khi vào tiệm vàng, Thanh để bọc thuốc nổ vào góc quầy cửa hàng, kèm theo dòng chữ được ghi trên tờ giấy “Tôi cần tiền, nếu không đưa sẽ cho nổ tung tiệm vàng”. Tuy nhiên, chủ tiệm vàng đã rất tỉnh táo và cảnh giác, vừa vờ hỏi Thanh cần bao nhiêu tiền, đồng thời lao tới giằng lấy chiếc túi chứa bọc thuốc nổ, ném ra phía ngoài hè phố Nguyễn Thái Học, hô cướp. Hoảng sợ, Thanh bỏ chạy ra ngoài đường. Khi chạy được khoảng 20m thì bọc mìn phát nổ làm nhiều người bị thương, đồng thời gây cháy xe máy để phía ngoài cửa hàng, hư hỏng toàn bộ các tấm biển hiệu của tiệm vàng Hoàng Tín và biển hiệu của cửa hàng mỹ phẩm Xuân Thủy, ngay sát tiệm vàng.

Sau khi bỏ chạy khỏi tiệm vàng, Thanh đã chạy vào phố Lý Văn Phúc gần đó, trèo lên mái nhà dân và chạy thoát ra ngõ 20 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa và nhảy lên xe máy của người đi đường hòng tẩu thoát. Lực lượng Công an quận Ba Đình và quận Đống Đa đã bủa vây kín các khu vực, con phố xung quanh khu vực tiệm vàng. Khi Thanh chạy đến trước số nhà 31 Cát Linh thì đã bị lực lượng Công an quận Đống Đa tóm gọn.

Qua điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ nổ, cơ quan công an xác định vụ nổ có sức công phá khá lớn, 15 người bị thương. Các nạn nhân này phần lớn là nhân viên tiệm vàng và một số người đi đường. Hiện cơ quan công an đã tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục