Giám định AND để xử lý cả chồng bảo mẫu đánh chết trẻ

(SGGP).- Ngày 30-11, Công an TPHCM đã cho giám định AND hai con của Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi, quê tỉnh Cần Thơ) - bảo mẫu đã giết chết bé Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi, ở quận Thủ Đức) để làm căn cứ xử lý hành vi giao cấu với trẻ em đối với Phan Thanh Sơn (chồng Nhờ, quê ở Cần Thơ). Trước đó, trong quá trình lấy lời khai việc Nhờ dùng tay, chân để đánh và đạp chết bé Long xảy ra vào ngày 16-11, cảnh sát phát hiện Nhờ mới 18 tuổi đã có 2 con. Khai với cơ quan công an, Sơn cho biết quen Nhờ ở TP Cần Thơ từ lúc Nhờ mới 15 tuổi, sau khi lên quận Thủ Đức (TPHCM) làm việc thì cả hai đã quen nhau và có 2 con. Liên quan đến với cái chết của bé Long, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nhờ vào chiều 29-11.

TUẤN VŨ

>> Dư luận phẫn nộ vụ bảo mẫu hành hạ trẻ đến chết

Tin cùng chuyên mục