Làm rõ nghi vấn chiến sĩ 141 đánh trọng thương người dân

Ngày 16-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng dựng lại hiện trường và thu thập thông tin để điều tra làm rõ thông tin nghi vấn tố cáo một số chiến sĩ thuộc lực lượng 141 đánh trọng thương một người dân.

(SGGP). - Ngày 16-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng dựng lại hiện trường và thu thập thông tin để điều tra làm rõ thông tin nghi vấn tố cáo một số chiến sĩ thuộc lực lượng 141 đánh trọng thương một người dân.

Theo đó, vào chiều 14-3, tổ công tác 141/Y5 làm nhiệm vụ tại khu vực gần ngã tư đường Minh Khai - Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng) đã phát hiện anh Nghiêm Duy Hoàng (23 tuổi, quê Thiệu Hóa, Thanh Hóa, tạm trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển xe máy 29H1-048.16 không đội nón bảo hiểm đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, anh Hoàng đã bỏ chạy, trong quá trình bỏ chạy, anh Hoàng bị 2 chiến sĩ dùng dùi cui điện dí vào người và đập vào mặt gây ngất. Nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng có nhiều vết bầm tím ở phần cổ và lưng, xương gò má phải bị bể.  

K.QUỐC

  • Tự sát vì mâu thuẫn 

(SGGP).- Ngày 16-3, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết đang tập trung điều tra làm rõ cái chết của anh Phùng Văn Khải (40 tuổi, ở Phú Nghĩa, Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội). Theo đó, vào tối 15-3, tại nhà riêng anh Khải có tiếng súng nổ, sau đó người thân phát hiện anh Khải tử vong với vết thương gây vỡ sọ vùng đỉnh đầu. Công an cũng đã thu 1 khẩu súng do anh trai anh Khải nộp. Theo nhận định ban đầu có thể do mâu thuẫn gia đình nên anh Khải đã dùng súng tự sát.  

N.QUỐC

Tin cùng chuyên mục