Vụ nổ súng tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre: Đang điều tra làm rõ

Sáng 23-9, đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, chủ trì cuộc họp báo thông tin về vụ nổ súng xảy ra tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (Trạm Suối Tre) thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai. Theo đó, vào lúc 17 giờ 45 ngày 22-9, một số cán bộ, chiến sĩ Trạm Suối Tre nghe tiếng súng nổ tại phòng ở tập thể đã chạy sang thì thấy 3 cán bộ, chiến sĩ gồm: thiếu tá Trần Ngọc Sơn (37 tuổi), Trạm phó Trạm Suối Tre; đại úy Ngô Quang Vinh (37 tuổi) và trung úy Đoàn Thanh Phú đang quằn quại trên vũng máu. Lập tức, 3 cán bộ, chiến sĩ này được đưa đến Bệnh viện Long Khánh cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến 19 giờ 40 cùng ngày, thiếu tá Trần Ngọc Sơn đã tử vong.

(SGGP).- Sáng 23-9, đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, chủ trì cuộc họp báo thông tin về vụ nổ súng xảy ra tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (Trạm Suối Tre) thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai. Theo đó, vào lúc 17 giờ 45 ngày 22-9, một số cán bộ, chiến sĩ Trạm Suối Tre nghe tiếng súng nổ tại phòng ở tập thể đã chạy sang thì thấy 3 cán bộ, chiến sĩ gồm: thiếu tá Trần Ngọc Sơn (37 tuổi), Trạm phó Trạm Suối Tre; đại úy Ngô Quang Vinh (37 tuổi) và trung úy Đoàn Thanh Phú đang quằn quại trên vũng máu. Lập tức, 3 cán bộ, chiến sĩ này được đưa đến Bệnh viện Long Khánh cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến 19 giờ 40 cùng ngày, thiếu tá Trần Ngọc Sơn đã tử vong.

Tại cuộc họp báo, các phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc có hay không chuyện thiếu tá Sơn và đại úy Vinh đã ăn nhậu tại một nhà hàng karaoke ở thị xã Long Khánh, sau đó xảy ra cãi nhau giữa đại úy Vinh với chủ một gara ô tô tên là Trúc, và lại tiếp tục xảy ra ẩu đả giữa thiếu tá Sơn với đại úy Vinh tại Trạm Suối Tre, đại tá Nguyễn Văn Kim không xác nhận thông tin trên. Theo đại tá Nguyễn Văn Kim, hiện cơ quan điều tra chưa đưa ra bất cứ kết luận nào về vụ nổ súng nghiêm trọng này.

Trong khi đó, nguồn tin mà chúng tôi có được cho biết, thiếu tá Sơn tử vong do nhiều phát đạn bắn trực diện vào người. Còn đại úy Vinh và trung úy Phú cũng bị trúng nhiều vết đạn, nhưng chỉ bị thương và đã qua khỏi cơn nguy kịch. Hiện đại úy Vinh đang được cứu chữa tại Bệnh viện Long Khánh, còn trung úy Phú đang nằm điều trị tại Khoa hồi sức Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Trao đổi với chúng tôi về nội dung có khởi tố vụ án hay không, thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết cơ quan điều tra đang thu thập tài liệu, chứng cứ vụ việc. Hiện trường vụ nổ súng tại Trạm Suối Tre đang được phong tỏa, trong khi hoạt động của đơn vị này vẫn diễn ra bình thường. Đến 14 giờ ngày 23-9, cơ quan chức năng đã kết thúc khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể thiếu tá Sơn cho gia đình cùng Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức mai táng.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục