Hà Tĩnh: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ gây rối trật tự công cộng

Chỉ trong vòng hơn 2 tuần, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã liên tiếp xảy ra ít nhất 4 vụ chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng có tổ chức. Thậm chí, nhiều đối tượng còn rất manh động, quá khích dùng cả hung khí gạch đá, gậy gộc, nón bảo hiểm… ngang nhiên lao vào tấn công Chủ tịch UBND huyện và hàng chục cán bộ, chiến
Hà Tĩnh: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ gây rối trật tự công cộng

(SGGPO).- Chỉ trong vòng hơn 2 tuần, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã liên tiếp xảy ra ít nhất 4 vụ chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng có tổ chức. Thậm chí, nhiều đối tượng còn rất manh động, quá khích dùng cả hung khí gạch đá, gậy gộc, nón bảo hiểm… ngang nhiên lao vào tấn công Chủ tịch UBND huyện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, kiểm lâm đang thực thi nhiệm vụ khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.


Công an, Chủ tịch huyện cũng bị đánh

Vụ việc đang “nóng ran” ở tỉnh Hà Tĩnh trong thời điểm hiện tại xảy ra ở thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ người dân nơi đây không đồng tình trước chủ trương của tỉnh Hà Tĩnh về việc quy hoạch xây dựng dự án khu nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng với diện tích hơn 28,8ha, trên địa bàn Đồng Cù Lao của xã này.

Trưa 10-4, tổ công tác gồm 7 cán bộ, chiến sĩ thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Thạch Hà đến thôn Trung Sơn để thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Trương Văn Trường (30 tuổi) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo điều 245 Bộ luật Hình sự. Bất ngờ bị Trường và người nhà lao ra chống đối quyết liệt, hò hét, sau đó hàng trăm người dân kéo đến vây ráp, nhục mạ, cản trở, gây áp lực nhằm tạo điều kiện cho Trường bỏ trốn, đồng thời ngăn chặn, bắt giữ không cho tổ công tác ra khỏi hiện trường.

Trước tình hình đó, Công tỉnh Hà Tĩnh đã phải huy 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an huyện Thạch Hà để “giải cứu” tổ công tác thoát ra khỏi nhà đối tượng. Tuy nhiên, lực lượng công an cũng bị người dân chống đối; một số phần tử quá khích lăng mạ, dùng gạch đá, gậy gộc tấn công, khiến 8 đồng chí bị trọng thương phải chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh xá Công an tỉnh cấp cứu; nhiều tài sản của công an bị phá hỏng.

Hà Tĩnh: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ gây rối trật tự công cộng ảnh 1

Nhiều tài sản gồm: bàn ghế, tủ và các vật dụng khác trong nhà ông Nguyễn Khắc Sơn - trưởng công an xã Bác Sơn đã bị nhóm người quá khích vào đập phá tối ngày 10-4

Tối cùng ngày, hơn 200 người dân quá khích xóm Trung Sơn tiếp tục kéo đến bao vây, ném gạch đá vào nhà ông Trần Bá Hoành (Chủ tịch UBND xã), ông Dương Công Tự (Bí thư Đảng ủy xã) gây hư hỏng, thiệt hại nặng. Sau đó, họ kéo đến bao vây, ném gạch đá, đập phá nhiều tài sản như cửa, tủ, bàn ghế gỗ, gian thờ tự, châm lửa đốt xe máy và đốt một góc nhà của ông Nguyễn Khắc Sơn (Trưởng Công an xã) và ném đá, đập phá nhiều tài sản của nhà anh Dương Công Đức (Bí thư đoàn xã). Nhóm người quá khích này còn kéo đến đập phá tài sản, trụ sở UBND xã Bắc Sơn và đập phá 11 chiếc xe máy khác. Đến 1 giờ ngày 11-4 họ mới chịu giải tán.

Chiếc xe gắn máy của một cán bộ xã Bắc Sơn (Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị nhóm người quá khích đốt chát trong tối ngày 10-4.

Chiếc xe gắn máy của một cán bộ xã Bắc Sơn (Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị nhóm người quá khích đốt chát trong tối ngày 10-4.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Gây rối trật tự công cộng” để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 29-3, cơ quan chức năng huyện Kỳ Anh tổ chức cưỡng chế hành hành chính đối với 53 hộ dân có 77 công trình xây dựng trái phép tại thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi thì một số đối tượng đã lôi kéo hơn 300 người trong thôn tụ tập ở khu vực ngã ba Kỳ Lợi dùng gạch đá, dựng lán trại ngăn đường, treo băng rôn, khẩu hiệu, dùng loa phóng thanh, kèn trống kích động người dân phản đối, khiến quốc lộ 12 (tuyến đường huyết mạch xuống cảng Vũng Áng và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) bị ách tắc trong 13 giờ đồng hồ và gây mất ổn định an ninh trật tự.

Chưa hết, khi tiếp cận để giải thích cho dân hiểu, thì các đối tượng quá khích dùng hung khí bất ngờ lao vào tấn công khiến 7 cán bộ bị thương (trong đó có ông Nguyễn Văn Bổng – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh bị đánh đa chấn thương vùng đầu, thâm tím mặt) và 5 ô tô bị đập phá hư hỏng nặng. Hiện Công an huyện Kỳ Anh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và triệu tập 11 đối tượng khác có liên quan...

Hà Tĩnh: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ gây rối trật tự công cộng ảnh 3

Hàng trăm người dân ở thôn Trung Sơn (xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) quá khích đã kéo đến hiện trường để vây ráp, chống đối, cản trở lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ

Vào trạm kiểm lâm cướp gỗ, đánh kiểm lâm

Trong lúc đó tại huyện miền núi Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh) cũng xảy ra nhiều vụ "lâm tặc" lộng hành mang cả hung khí ngang nhiên vào trạm kiểm lâm cướp gỗ và tấn công kiểm lâm.

Điển hình nhất là vào khoảng 4 giờ sáng 6-4, Chu Quốc Quân (21 tuổi, ở xã Hương Long), Trần Văn Tú (30 tuổi, xã Hương Vĩnh, đều thuộc huyện Hương Khê) vận chuyển 7 khúc gỗ ngát từ xã Hương Long về xã Đức Bình, huyện Đức Thọ trên tỉnh lộ 5. Khi đến cầu treo chợ Bộng, huyện Vũ Quang bị Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) phối hợp với Trạm Kiểm lâm chợ Bộng (Hạt Kiểm lâm Vũ Quang) phat hiện, bắt giữ. Sau đó, Quân gọi Lê Khắc Mạnh (37 tuổi), Lưu Quốc Hương (23 tuổi, ở xã Phú Gia - hiện đang điều trị tại bệnh viện) đều ở Hương Khê và đồng bọn (khoảng 12 người) mang theo hung khí xông thẳng vào Trạm Kiểm lâm chợ Bộng tuyên bố đòi lại xe máy và xe kéo, đồng thời dùng dao chặt đứt khóa dây xích rồi ngang nhiên bốc gỗ lên xe kéo ra ngoài cổng.

Thấy các đối tượng hung hãn, manh động, ông Cù Việt Tường, Đội phó Đội kiểm lâm cơ động đã rút súng ra bắn 1 phát chỉ thiên để cảnh báo, nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố lao vào đánh đấm, giằng súng làm súng cướp cò phát nổ trúng ngay vào chân Hương khiến bị thương nhập viện. Ông Tường cũng bị thương. Sau đó, các đối tượng kéo xe ra khỏi trạm bỏ trốn. Công an huyện Vũ Quang đã ra quyết định bắt tạm giam, khởi tố vụ án, khởi tố các bị can.

Tiếp đó, sáng 7-4, khi phát hiện 5 hộ dân ở xóm 10, xã Hương Giang (huyện Hương Khê) vào xâm lấn trái phép đất rừng tại khe Xương Bồ - tiểu khu 195 của Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê, nên công ty đã phối hợp với công an, kiểm lâm huyện và chính quyền xã vào lập biên bản xử lý và thu giữ phương tiện, thì các hộ dân này bất ngờ dùng hung khí lao vào đánh tới tấp ông Nguyễn Thái Anh (Trưởng phòng Thanh tra bảo vệ quân sự Công ty cao su Hương Khê) bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hà Tĩnh: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ gây rối trật tự công cộng ảnh 4

Ba trong số 4 đối tượng (từ trái sang: Quân, Mạnh và Tú) đã bị công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh khởi tố khi mang hung khí vào trạm kiểm lâm Chợ Bộng cướp gỗ và tấn công cán bộ kiểm lâm

Ngày 4-4, Công an Vũ Quang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Quốc Hoàn (31 tuổi, ở tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, lực lượng Kiểm lâm phát hiện Hoàn đang khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 180b, thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang, khi đang tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm liền bị Hoàn dùng cưa xăng loại Huquana 365 nhảy vào tấn công khiến ông Dương Văn Nhàn - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Cò bị trọng thương. Sau đó, Hoàn bỏ trốn khỏi địa phương…

Những vụ việc trên thực sự đã gióng lên hồi chuông báo động, khiến dư luận hết sức xôn xao, lo lắng có nguy cơ sẽ tiếp tục tái diễn. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh cần phải chỉ đạo quyết liệt điều tra, sớm làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng chủ mưu cầm đầu, kích động, lôi kéo nhân dân…để kịp thời răn đe, xử lý nghiêm minh trước pháp luật, giữ nghiêm kỷ cương phép nước.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục