Vụ phá đường dây đánh bạc 37,7 triệu USD: Bắt kẻ cung cấp trang mạng xóc đĩa cho Võ Văn Nhân

Sáng 7-7, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, mở rộng chuyên án 514N đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng mạng internet đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và xóc đĩa số tiền 37,7 triệu USD (
Vụ phá đường dây đánh bạc 37,7 triệu USD: Bắt kẻ cung cấp trang mạng xóc đĩa cho Võ Văn Nhân

(SGGPO). - Sáng 7-7, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, mở rộng chuyên án 514N đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng mạng internet đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và xóc đĩa số tiền 37,7 triệu USD (SGGP ngày 5-7 đã thông tin), đơn vị tiếp tục bắt giữ Nguyễn Phước Bảo Huy (TP Huế) là nghi phạm cung cấp trang mạng xóc đĩa cho Võ Đại Nhân- nghi phạm cầm đầu đường dây đánh bạc nói trên.

 Ngoài Nhân và Huy đã có 4 đối tượng là đại lý cấp dưới, trợ thủ đắc lực cho Nhân trong việc thu tiền mặt, hoặc chuyển khoản trong đường dây đánh bạc có hộ khẩu thường trú tại TP Huế bị bắt giữ gồm: Võ Xuân Đức (27 tuổi em ruột Nhân); Trần Đình Quý (24 tuổi, trú tại 36/6 Tôn Thất Tùng); Hoàng Trọng Minh (42 tuổi ở tại 30/ Huyền Trân Công chúa); Nguyễn Quốc Sơn (42 tuổi ở 10/3 Cao Bá Quát).

Vụ phá đường dây đánh bạc 37,7 triệu USD: Bắt kẻ cung cấp trang mạng xóc đĩa cho Võ Văn Nhân ảnh 1

Võ Văn Nhân – đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền lên đến 37,7 triệu USD.

Lãnh đạo Công an tỉnh thừa Thiên – Huế cho biết, qua công tác nắm tình hình, phát hiện thời gian gần đây trên địa bàn TP Huế xuất hiện nhiều điểm đánh bạc qua mạng internet, đơn vị đã xác lập chuyên án 514N để đấu tranh. Hai tháng phối hợp chặt chẽ với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ công an đã thu thập đầy đủ chứng cứ. Ngày 4-7 Ban chuyên án quyết định phá án. Đối tượng cầm đầu cung cấp trang mạng các độ bóng đá, xóc đĩa cho các đại lý cấp dưới trên địa bàn TP Huế bị bắt giữ là Võ Văn Nhân (31 tuổi, ở tại 319/2 đường Bùi Thị Xuân, TP Huế).

Tài liệu thu được đã chứng minh từ tháng 2-2014 đến nay, Võ Văn Nhân cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là 37,7 triệu USD. Trong đó, hình thức cá độ bóng đá có hàng chục thành viên quản lý cấp tổng quản lý, 216 cấp quản lý cùng  hơn 2 nghìn con bạc tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền là 35 triệu USD; hàng trăm con bạc tham gia đánh bạc hình thức xóc đĩa với tổng số tiền trên 2,7 triệu USD. Những con bạc tham gia đường dây này ở nhiều thành phố lớn trên toàn quốc và cả người mang quốc tịch Lào.

Đường dây đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa qua mạng internet do Võ Văn Nhân cầm đầu có 10 thành viên quản lý.

Đường dây đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa qua mạng internet do Võ Văn Nhân cầm đầu có 10 thành viên quản lý.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ công an, các cơ quan chức năng điều tra mở rộng vụ án.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nhân khai nhận từ đầu năm 2014, qua việc làm ăn Nhân quen với một người tên Siêu ở thành phố Hồ Chí Minh và mua trang mạng cá độ bóng đá sau đó về bán lại cho các đại lý trên địa bàn TP Huế; đồng thời mua trang mạng xóc đĩa của Huy để tổ chức đánh bạc.

Vụ phá đường dây đánh bạc 37,7 triệu USD: Bắt kẻ cung cấp trang mạng xóc đĩa cho Võ Văn Nhân ảnh 3

6 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền lên đến 37,7 triệu USD bị Công an Thừa Thiên – Huế bắt giữ.

Văn Thắng

>> Phá đường dây đánh bạc 37,7 triệu USD

Tin cùng chuyên mục