Gia Lai: Xe tải tông công nông, 5 người chết, 9 người bị thương

* Nguyên nhân: Tài xế xe tải chạy ẩu, thiếu quan sát
Gia Lai: Xe tải tông công nông, 5 người chết, 9 người bị thương

* Nguyên nhân: Tài xế xe tải chạy ẩu, thiếu quan sát

(SGGPO).- Trưa 28-11, Công an huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn làm 5 người chết trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ia Khươl, huyện Chư Pah.

Vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 27-11, tại Km 1568+700 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thôn Đại An (xã Ia Khươl, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe công nông và xe tải khiến 5 người chết, 9 người bị thương nặng.

Tài xế Cao Trọng Đại (29 tuổi, trú tổ dân phố 6, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) điều khiển xe tải 81M – 5781 chở gỗ cao su, lưu thông hướng Gia Lai - Kon Tum đã tông vào xe công nông (do Rơ Châm Hrung, 27 tuổi, làng B Rép, xã Ia Phí, Huyện Chư Pah) đi cùng chiều, trên xe chở 15 người đồng bào dân tộc tiểu số trú tại làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl huyện đang đi làm rẫy về. 

Cú tông làm xe công nông bị gẫy đôi, thùng xe nằm tại hiện trường.

Xe tải tiếp tục kéo lê đầu xe công nông chạy về hướng Kon Tum khoảng 2km thì lái xe dừng xe và bỏ chạy.

Đến sáng nay, tài xế đã đến công an trình diện.

Nguyên nhân ban đầu xác định do trời tối nên tài xế lái xe tải chở gỗ cao su chạy tốc độ cao, thiếu quan sát không giữ không cách an toàn nên tông vào đầu xe công nông.

Vụ tai nạn khiến 5 người chết, 9 người bị thương

Cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn làm 5 người chết gồm: Rơ Châm Pơit, Rơ Châm Thủy, Rơ Châm Bể, Rơ Châm Luy  và Rơ Châm Lúy. Ngay trong đêm, các nạn nhân này đã được đưa về khu nghĩa địa làng Tơ Vơn 2 để lo hậu sự. Trong 9 người bị thương còn lại thì 7 người được đưa đến Bệnh viện Quân y 211 (thuộc quân đoàn 3, quân khu V) cấp cứu gồm: Rơ Châm Phước, Rơ Châm Hin, Rơ Châm Hlao, Rơ Châm Son, Rơ Châm Líu, Rơ Châm Siết, Rơ Châm Mép.

Bác sĩ Võ Văn Khôi, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 211 cho biết, những bệnh nhân nhập viện bị các chấn thương như gãy tay, chân, xương chậu, xương sườn, chấn thương sọ não nhẹ... Các bệnh nhân lúc mới nhập viện tinh thần rất hoảng loạn. Bệnh viện hiện đang tích cực cứu chữa.

Các nạn nhân nhập viện để được điều trị

Ông Rơ Châm Hin (một người đi trên xe công nông) cho biết: “Lúc ấy chúng tôi đi hái cà phê về.  Đang ngồi trên xe thì tôi chỉ thấy chiếc xe tải lao vút vào rồi chiếc xe lật nhào, hất chúng tôi xuống đường”.

Chiếc xe tải chở gỗ cao su

Ông Phạm Hiếu Trình,  Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Gia Lai cũng cho biết,  sau vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh đã đến thăm hỏi động viên các nạn nhân. Bước đầu, UBND tỉnh hỗ trợ một người chết 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng.

Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ hai xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ia Khươl, chỉ trong vòng một tuần. Vụ trước đó xảy ra khuya 21-11 giữa 2 xe tải, làm 2 người chết, 2 bị thương.

Ban An toàn giao thông đến thăm hỏi, động viên người bị nạn

VÕ PHÚC

Tin cùng chuyên mục