Xe đưa rước công nhân tông 4 xe máy, 5 người thương vong

Đến khoảng 0 giờ ngày 31-12, lực lượng chức năng TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường trong vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách và 4 xe máy khiến 5 người thương vong xảy ra trên địa bàn vào tối 30-12.
Xe đưa rước công nhân tông 4 xe máy, 5 người thương vong

(SGGPO).- Đến khoảng 0 giờ ngày 31-12, lực lượng chức năng TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường trong vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách và 4 xe máy khiến 5 người thương vong xảy ra trên địa bàn vào tối 30-12.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng đêm 30-12  ở TP Phan Thiết

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ tối 30-12, sau khi tiến hành đưa hết công nhân về nhà, xe khách chuyên đưa rước công nhân của Công ty TNHH Quốc tế Right Rich (Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) mang BKS 51B-08962 do tài xế Trần Thơ Sinh (SN 1966, ngụ phường Xuân An, TP Phan Thiết) đang chạy về bến xe Bắc Phan Thiết (TP Phan Thiết) để cất xe. Khi xe khách chạy đến vòng xoay 19-4 và rẽ phải vào đường Từ Văn Tư (TP Phan Thiết) thì bất ngờ tông liên hoàn vào 4 xe máy đang đi cùng chiều. Sau khi tông liên hoàn 4 xe máy, xe khách tiếp tục chạy thêm khoảng hơn 100m mới dừng lại.

Hậu quả vụ tai nạn đã khiến cặp vợ chồng đều ngụ phường Xuân An, TP Phan Thiết là ông Lê Hồng Việt (SN 1964) và bà Bùi Thị Xuân Sương (SN 1969) đi trên chiếc xe máy mang BKS 86C1-01242 chết tại chỗ. Chiếc xe máy mang BKS 86C1-35117 do chị Mai Thị Nguyệt (SN 1985) điều khiển chở theo mẹ mình là bà Nguyễn Thị Nga (SN 1963, đều ngụ tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) cũng bị xe khách tông văng ra đường khiến cả hai bị chấn thương đầu, mặt, chân và hiện đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiếc xe máy thứ 3 mang BKS 86T2-6821 do anh Nguyễn Quốc Huy (SN 1994, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) điều khiển chở theo bạn gái (chưa rõ họ tên) bị xe khách tông đã khiến cả hai bị thương khá nặng. Riêng bà Lan (ngụ phường Phú Thủy) điều khiển chiếc xe máy thứ tư trong vụ tai nạn mang BKS 86H4-8398 đã may mắn thoát nạn do kịp thời bỏ xe máy rồi chạy lên hành lang đường.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do tài xế xe khách không chú ý quan sát và giảm tốc độ khi đến đường giao nhau.

Tin, ảnh: Nguyễn Tiến

Tin cùng chuyên mục