Vụ một người chết sau khi bị giữ tại UBND xã: Triệu tập công an xã

(SGGP).- Ngày 3-3, Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã triệu tập ông Bùi Ngọc Sơn (công an viên thôn Thanh Sơn), Nguyễn Văn Thanh và Cao Ngọc Thảo (đều là công an cơ động xã Kỳ Văn) để tiến hành điều tra làm rõ về nguyên nhân dẫn đến tử vong đột ngột của anh Nguyễn Văn Tình (39 tuổi, xã Kỳ Văn) vào ngày 28-2.

(SGGP).- Ngày 3-3, Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã triệu tập ông Bùi Ngọc Sơn (công an viên thôn Thanh Sơn), Nguyễn Văn Thanh và Cao Ngọc Thảo (đều là công an cơ động xã Kỳ Văn) để tiến hành điều tra làm rõ về nguyên nhân dẫn đến tử vong đột ngột của anh Nguyễn Văn Tình (39 tuổi, xã Kỳ Văn) vào ngày 28-2.

Trước đó, lúc 4 giờ sáng 28-2, anh Tình cùng với bạn ngồi uống rượu, đánh bài ăn tiền thì bị Công an xã Kỳ Văn bắt giữ. Công an xã đã đưa 2 người về trụ sở UBND xã Kỳ Văn để làm rõ. Tại đây, anh Tình mệt mỏi, đuối sức, mặt mày tím tái nằm vật xuống giữa thềm, được đưa vào Trạm Y tế xã Kỳ Văn sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu, đến 9 giờ cùng ngày thì tử vong.

DƯƠNG QUANG

- Hỗ trợ gia đình chi phí mai táng

Tin cùng chuyên mục