Vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ô nhiễm: Không có việc dân đốt xe, đập phá

(SGGP).- Ngày 17-4, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đã tăng cường thêm nhiều xe chuyên dụng để sớm hoàn thành việc phủ bạt bãi xỉ thải đang chứa tại nhà máy. Phía lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 3, đơn vị chủ quản Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cũng cam kết sẽ xử lý triệt để tình trạng phát tán tro bụi từ bãi thải, trả lại môi trường sạch cho người dân lân cận trong thời gian sớm nhất.

(SGGP).- Ngày 17-4, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đã tăng cường thêm nhiều xe chuyên dụng để sớm hoàn thành việc phủ bạt bãi xỉ thải đang chứa tại nhà máy. Phía lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 3, đơn vị chủ quản Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cũng cam kết sẽ xử lý triệt để tình trạng phát tán tro bụi từ bãi thải, trả lại môi trường sạch cho người dân lân cận trong thời gian sớm nhất.

Trả lời báo chí liên quan vụ việc người dân chặn quốc lộ 1A, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, khẳng định, không có chuyện người dân xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đốt xe, đập phá khách sạn. Trong vụ việc này, có một số phần tử bức xúc, có ném đá vào lực lượng làm nhiệm vụ, làm hư hỏng phương tiện, tuy nhiên phía sau đó có kẻ xấu kích động người dân Vĩnh Tân.

Hiện công an đang tiến hành điều tra, làm rõ. Hiện tình hình trên quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong đã hoạt động bình thường từ 2 ngày qua.

KHÁNH NGÂN

Tin cùng chuyên mục