Lâm Đồng: Giết vợ chồng bạn thân chôn dưới giếng

Sáng 27-9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa đối tượng Kiều Quốc Huy (27 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đến tổ 15, thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) để tổ chức khai quật thi thể hai vợ chồng bị Huy giết trước đó hơn 3 năm.
Lâm Đồng: Giết vợ chồng bạn thân chôn dưới giếng

(SGGPO).- Sáng 27-9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa đối tượng Kiều Quốc Huy (27 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đến tổ 15, thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) để tổ chức khai quật thi thể hai vợ chồng bị Huy giết trước đó hơn 3 năm.

Nghi can Kiều Quốc Huy bị lực lượng công an Lâm Đồng bắt giữ ngày 2-9 về hành vi giết hại anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, ngụ TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), để cướp ô tô. Sau nhiều ngày đấu tranh, tối 26-9, tại cơ quan điều tra, Kiều Quốc Huy khai nhận vào tháng 3 năm 2012, Huy đã sát hại hai vợ chồng người bạn là anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (cùng sinh năm 1984, ngụ tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), với mục đích chiếm đoạt tài sản, sau đó chôn dưới giếng sâu.

Phát hiện một số bộ phận hài cốt nạn nhân

Từ lời khai này, rạng 27-9, cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật khu vực Huy đã chôn giấu thi thể hai vợ chồng nạn nhân. Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ án mạng chỉ huy việc khai quật tử thi.

Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được hố chôn thi thể nạn nhân và khai quật được một số bộ phận thi thể nạn nhân. Hiện công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang tiếp tục được tiến hành.
Tại thời điểm Huy bị bắt, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ 6 khẩu súng và hơn 100 viên đạn.  

ĐOÀN KIÊN

Tin cùng chuyên mục