Bắt nghi phạm giết vợ con Trưởng ban dân vận huyện Châu Đức

Bắt nghi phạm giết vợ con Trưởng ban dân vận huyện Châu Đức

(SGGPO).- Sáng 26-10, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt nghi can giết 2 mẹ con trong căn biệt thự ở huyện Châu Đức.

Khai với cơ quan điều tra, nghi phạm tên Châu Minh Nhân (SN 1996, quê Vĩnh Long) thừa nhận từng làm cỏ thuê tại sân bóng đá nhân tạo của ông Bùi Xuân Thường, Trưởng ban Dân vận huyện Châu Đức. Chiều ngày 24-10, Nhân lẻn vào nhà ông Thường với ý định trộm cắp tài sản. Tuy nhiên khi đang thực hiện hành vi trộm cắp thì Nhân bị vợ và con trai ông Thường phát hiện nên đã ra tay sát hại bằng cách lấy gậy sắt đánh liên tiếp vào đầu và người của hai nạn nhân, sau đó lấy nhẫn vàng, chiếc xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn. Khi đang ẩn nấp tại một nhà trọ ở TPHCM thì Nhân bị cơ quan điều tra bắt giữ. Tại đây, cơ quan điều tra còn thu giữ mã tấu, dao, dùi cui, cùng nhiều viên đạn...

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về vụ việc trên, khoảng 17 giờ ngày 24-10, ông Bùi Xuân Thường (53 tuổi, Trưởng ban Dân vận huyện Châu Đức) nhiều lần gọi điện thoại cho vợ nhưng không thấy nghe máy nên về nhà riêng tại ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Vào nhà, ông Thường phát hiện vợ là bà Phạm Thúy Ng. nằm bất động dưới nền nhà.

Ông Thường tri hô và nhiều người dân xung quanh đã giúp ông đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu nhưng bà Ng. đã tử vong ngay sau đó.

Hiện trường vợ con Trưởng ban Dân vận huyện Châu Đức tử vong bất thường

Sau khi kiểm tra, người dân phát hiện cháu Bùi Phạm Đức T. cũng đã tử vong trong nhà kho. Bước đầu khám nghiệm, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định nguyên nhân bà Ng. tử vong là do ngạt khí. Còn T. được phát hiện trong tư thế nằm nghiêng, tay chân bị trói, đầu có nhiều vết thương, chết do vỡ sọ.

N. Ngân - H. Giang - Ngô Sỹ

>>Vợ cùng con trai Trưởng ban Dân vận huyện ủy tử vong tại nhà riêng

Tin cùng chuyên mục