Điều tra vụ tài xế xe buýt tấn công người đi đường

Công an quận 10, TPHCM đang điều tra vụ tài xế xe buýt tấn công người đi đường sau va chạm giao thông trên đường 3 Tháng 2 (phường 12, quận 10). 
Điều tra vụ tài xế xe buýt tấn công người đi đường

Công an quận 10, TPHCM đang điều tra vụ tài xế xe buýt tấn công người đi đường sau va chạm giao thông trên đường 3 Tháng 2 (phường 12, quận 10). 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 27-10, anh Nguyễn Vũ Kiều Hưng (33 tuổi) chạy xe máy chở theo vợ là Nguyễn Hương Giang (34 tuổi) cùng con nhỏ (khoảng 9 tháng tuổi) trên đường 3 Tháng 2, đoạn qua phường 12, quận 10, đã xảy ra va chạm với xe buýt biển số 53N-4067 chạy tuyến Suối Tiên - Bến xe miền Tây, do tài xế Phạm Hồng Tư (nhân viên của Hợp tác xã vận tải xe buýt Quyết Thắng) điều khiển.   

Sau khi va chạm xảy ra, cả hai dừng xe và xảy ra cự cãi. Anh Hưng lên xe buýt để đôi co về việc tài xế xe buýt chạy ẩu thì bị tài xế Phạm Hồng Tư rút dao cán ngắn (khoảng 10cm) đâm liên tiếp vào người. Sau đó, tài xế Phạm Hồng Tư lái xe rời khỏi hiện trường. Anh Hưng được người dân đưa tới Bệnh viện 175 cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, đa chấn thương.  

Tài xế Phạm Hồng Tư cầm dao truy đuổi anh Hưng trên đường 3 Tháng 2 (quận 10). Ảnh cắt từ camera

Theo đại diện Trung tâm Quản lý vận tải hành khách công cộng TPHCM, Trung tâm đã yêu cầu Hợp tác xã vận tải xe buýt Quyết Thắng sa thải tài xế Phạm Hồng Tư. Đồng thời trung tâm cũng ra thông báo đến các Hợp tác xã vận tải về sự việc này.

NGỌC MINH

Tin cùng chuyên mục