10 ngư dân trên tàu bị chìm đang chờ cứu hộ

Tùy Phong

(SGGPO). - Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, khoảng 4 giờ sáng 5-11, khi đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 09°05'00N - 109°02'00E, cách mũi Vũng Tàu khoảng 117 hải lý về phía Đông Đông Nam, tàu cá vỏ thép BĐ 99939 TS bị sóng lớn đánh chìm thân tàu.

Trên tàu này có 10 người, do ông Phạm Hà (25 tuổi, ở thôn Kim Giao Bắc, xã Hoài Hải, H.Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng.

Hiện tàu đang thả trôi tự do với tốc độ 3 hải lý/giờ. Thời tiết trong khu vực tàu bị nạn có gió cấp 5-6.

Đến 7 giờ 22 phút cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 9001 đã được lệnh đi cứu nạn. Dự kiến trưa 5 -11, tàu cảnh sát biển sẽ tiếp cận được tàu bị nạn.

Chủ tàu cá vỏ thép BĐ 99939 TS là ông Nguyễn Thư (54 tuổi, ở thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn. Tàu này được đóng theo Nghị định 67 của Chính Phủ, có công suất trên 800 CV, vừa mới được bàn giao cho ông Thư vào ngày 12-9 vừa qua.

Tùy Phong

Tin cùng chuyên mục