Phát hiện bò tót chết, nghi bị bắn​

Vào khoảng 8 giờ ngày 28-2, lực lượng kiểm lâm thuộc Trạm kiểm lâm Suối Vạn tuần tra bảo vệ rừng đã phát hiện một con bò tót khoảng 2 tuổi bị chết tại khoảnh 4, tiểu khu 105, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (địa giới hành chính thuộc ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu).

(SGGPO).- Vào khoảng 8 giờ ngày 28-2, lực lượng kiểm lâm thuộc Trạm kiểm lâm Suối Vạn tuần tra bảo vệ rừng đã phát hiện một con bò tót khoảng 2 tuổi bị chết tại khoảnh 4, tiểu khu 105, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (địa giới hành chính thuộc ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu).

Con bò tót bị kẻ gian xẻ lấy hết thịt, còn lại bộ nội tạng đang trong quá trình phân hủy. Nhận được tin báo, đoàn khám nghiệm hiện trường gồm Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46), Phòng kỹ thuật hình sự (PC 54) Công an tỉnh Đồng Nai, Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, Chi cục thú y tỉnh, Hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm xác chết con bò tót nghi bị bắn chết.

Theo thông tin khám nghiệm ban đầu, cá thể bò tót này được xác định là bò cái 2 tuổi, có  trọng lượng khoảng 200 kg. Qua điều tra, đoàn khám nghiệm xác định có thể trong lúc đi theo đoàn khoảng 10 con, con bò tót này đã bị đối tượng săn bắn trái phép dùng súng là vũ khí quân dụng bắn chết, sau đó xẻ lấy thịt.

​Bò tót thuộc nhóm IB loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ngô Sỹ

Tin cùng chuyên mục