Vụ tai nạn trên đèo Prenn: Sẽ phân luồng giao thông lên xuống Đà Lạt

Tối 19-6, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã đến thăm hỏi các nạn nhân và cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn.
Vụ tai nạn trên đèo Prenn: Sẽ phân luồng giao thông lên xuống Đà Lạt

(SGGPO).- Tối 19-6, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã đến thăm hỏi các nạn nhân và cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Vụ tai nạn trên đèo Prenn: Sẽ phân luồng giao thông lên xuống Đà Lạt ảnh 1

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu


Theo ông Khuất Việt Hùng đề nghị các cơ quan liên quan kiểm tra thông tin liên quan đến giấy phép kinh doanh của công ty Lê Mỹ, mặc dù theo báo cáo ban đầu thì cả hai xe đều còn hạn đăng kiểm. Cùng với đó, ông Khuất Việt Hùng đề nghị các đơn vị thi công đường cần đặt biển báo từ xa, không nên để gần đoạn thi công, vì nếu đến gần mà gặp đoạn cua sẽ khiến tài xế giật mình, dễ gây tai nạn.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đánh giá vụ việc nghiêm trọng, đồng thời đánh giá cao nỗ lực, sự chủ động, tích cực của địa phương trong công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ông Nguyễn Ngọc Đông đề nghị tỉnh Lâm Đồng phối hợp các cơ quan liên quan sớm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn; đưa ra hướng khắc phục về lâu dài để không xảy ra những vụ tai nạn tương tự; giao Tổng cục Đường bộ và Cục đăng kiểm ra soát lại quá trình đăng kiểm xe. Thứ trưởng đồng ý phương án tạm thời phân luồng giao thông theo hướng chỉ lưu thông một chiều trên đèo Prenn và Mimosa; về lâu dài chuyển đèo Mimosa thành quốc lộ, còn giao đèo Prenn cho tỉnh quản lý để phục vụ du lịch là chủ yếu. 

      Nam Viên

>> Tai nạn ở đèo Prenn: Xe du lịch mất thắng

Tin cùng chuyên mục