20 lâm tặc lái xe máy cày đi cướp gỗ

Sáng ngày 6-2, đại diện UBND huyện Chư Pah (Gia Lai), Chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã có buổi họp bàn với Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pah về vụ việc lâm tặc cướp gỗ vi phạm xảy ra tại tiểu khu 174, đoạn qua xã Hà Tây (huyện Chư Pah), thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah.
20 lâm tặc lái xe máy cày đi cướp gỗ

(SGGPO).- Sáng ngày 6-2, đại diện UBND huyện Chư Pah (Gia Lai), Chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã có buổi họp bàn với Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pah về vụ việc lâm tặc cướp gỗ vi phạm xảy ra tại tiểu khu 174, đoạn qua xã Hà Tây (huyện Chư Pah), thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah.

Trước đó, từ phản ánh của SGGP Online về việc vận chuyển, tập kết gỗ lậu trên sông Đắk Bla, đoạn qua xã Đắk Rơ Wa (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), giáp ranh với huyện Chư Pah, trong 2 ngày 20 và 21-1, đoàn liên ngành huyện Chư Pah đã tiến hành kiểm tra nguồn gốc gỗ trôi về sông Đắk Bla như báo phản ánh.

Kết quả, tại tiểu khu 174 nói trên phát hiện hai bãi gỗ với tổng số lượng 73 lóng (hơn 29,4m³). Cụ thể, tại bãi thứ nhất, ngành chức năng đã lập biên bản 2 đối tượng Von (18 tuổi, xã Hà Tây) và A Đích (19 tuổi, TP Kon Tum) đang có hành vi dùng 2 con bò kéo gỗ vào 1 bãi gỗ mà ở đó có 29 lóng gỗ (nhóm V) với khối lượng hơn 10,9m³.

Mở rộng tìm kiếm, đoàn phát hiện bãi thứ 2 với 44 lóng gỗ tròn (nhóm V), khối lượng 18,5m³.  Số gỗ trên được xác định lâm tặc khai thác từ 54 cây gỗ tại tiểu khu 174. 

Công an huyện cùng viện kiểm sát cùng cấp đã vào tận hiện trường kiểm tra. Gỗ vi phạm nói trên được giao cho Ban Quản lý rừng canh giữ, bảo vệ.

Tuy nhiên, vào lúc 18 giờ ngày 22-1, có 2 lâm tặc dùng xăng để đốt gỗ vi phạm hòng tiêu hủy tang vật. Khi đoàn cán bộ của kiểm lâm, ban quản lý rừng phát hiện thì bỏ chạy. Đến rạng sáng ngày 1-2, có khoảng 20 đối tượng điều động 8 xe máy cày đến hiện trường tập kết gỗ vi phạm để cướp 45 lóng gỗ đi. Khi cán bộ ban quản lý rừng ngăn chặn thì lâm tặc ngang nhiên chống trả và chở gỗ cướp được về hướng Kon Tum.

Số gỗ vi phạm giao cho Ban Quản lý rừng quản lý còn sót lại sau khi bị lâm tặc cướp

Ông Nay Vân, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Chư Pah, cho biết, 45 lóng gỗ mà lâm tặc cướp nằm ở cả 2 bãi gỗ vi phạm mà đoàn đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản trước đó. Hai bãi gỗ nằm cách nhau khoảng 300m.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah, đánh giá, khi bắt 2 bãi gỗ, ngành chức năng đã lập biên bản vi phạm từ đầu nên vụ việc lâm tặc cướp gỗ là hành động xem thường pháp luật.

Sau khi xảy ra vụ cướp gỗ, huyện cử lực lượng vào để canh giữ số gỗ còn lại (28 lóng). Huyện cũng đã chỉ đạo cơ quan điều tra xác định đối tượng cụ thể. Đến nay đã xác định được 3 đối tượng tham gia trực tiếp khai thác.

Ông Nguyễn Ngọc Quang cho biết: Đây là một trong những vụ án phức tạp, cấu thành nhiều hành vi gồm khai thác rừng trái phép, cướp tài sản Nhà nước và chống người thi hành công vụ. Chúng tôi đã chỉ đạo công an huyện khởi tố vụ án. Hiện trong chiều nay (6-2) đang chờ biên bản giám định định lượng khối lượng; tiến tới khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Ông Nguyễn Nhĩ, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Gia Lai, cho biết đã nắm thông tin ban đầu về vụ việc cướp gỗ vi phạm. Hôm nay kiểm lâm sẽ triển khai truy quét. Ông Nhĩ đánh giá, việc lâm tặc cướp được gỗ vi phạm là do điều kiện địa hình phức tạp và lực lượng của ban quản lý rừng mỏng nên không thể ngăn chặn kịp thời được.

HỮU PHÚC

Tin cùng chuyên mục