Đưa 2 thuyền viên tàu Hải Thành 26-BLC vào đất liền

>> Nhiều lực lượng tham gia tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích
>> Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân tai nạn của tàu Hải Thành 26

(SGGPO).- Khoảng 21 giờ ngày 28-3, tàu SAR 272 đã cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 (Trung tâm III, đóng tại TP Vũng Tàu) để bàn giao anh Nguyễn Viết Thắng và Hoàng Tiến Khôi là 2 trong số 11 thuyền viên của tàu Hải Thành 26-BLC cho lực lương chức năng và đội ngũ y tế chăm sóc sức khỏe.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa thuyền viên gặp nạn lên đất liền

Trước đó, vào chiều tối ngày 28-3, tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 (Trung tâm III, đóng tại TP Vũng Tàu), Cục Hàng hải Việt Nam đã chù trì họp với các cơ quan chức năng như: Trung tâm III, Cảnh sát biển, Hải quân, Biên phòng, Ban Chỉ huy Phòng Chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Petrolimex… để thống nhất phương án, phòng chống tràn dầu, khắc phục sự cố hàng hải và bố trí lực lượng tìm khiến 9 thuyền viên tàu Hải Thành 26-BLC mất tích trên biển.

Quang cảnh cuộc họp chiều 28-3

Theo thông tin tại cuộc họp, thời điểm xảy ra vụ việc vào ban đêm, nhiều thuyền viên vẫn ở dưới cabin, sau khi va chạm, tàu bị chìm rất nhanh trong khoảng thời gian từ 3-5 phút. Thời tiết trên biển đang có sóng cấp 5-6 nên việc cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Mặc dù vậy, tại hiện trường ngoài 2 tàu SAR 413, SAR 272 còn có các tàu của Cảnh sát biển, Hải Quân, Biên phòng và một số phương tiện khác cùng tham gia tìm kiếm trên diện tích 285 hải lý vuông.

Lực lượng chức năng khoanh vùng tìm kiếm các thuyền viên bị nạn

Đại diện lực lượng Hải quân cho biết ở gần khu vực khoanh vùng tìm (cách khoảng 25 hải lý) cũng có các tàu của Hải đoàn 18 và Hải đoàn 19 hoạt động gần khu vực và đã nhận được thông tin tổ chức cảnh giới, đồng thời sẵn sàng tham gia tìm kiếm khi được huy động. Lực lượng tìm kiếm sẽ sử dụng tối đa các trang thiết bị hiện đại như hồng ngoại, đèn chiếu công suất lớn để thưc hiện tìm kiếm không ngừng nghỉ trong đêm. Theo kinh nghiệm của lực lượng Hải quân khu vực này có mật độ tàu hàng lưu thông qua lại rất lớn, vì vậy cần huy động tối đa các phương tiện tham gia công tác tìm kiếm.

Ông Nguyễn Hoàng, Phó cục trưởng cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các bên liên quan phối hợp chặt chẽ, huy động mọi nguồn lực, tập trung trọng tâm vào công tác tìm kiếm các thuyền viên bị mất tích trong cả đêm nay. Lực lượng tại hiện trường lên phương án tổ chức tìm kiếm cả trên mặt nước và dưới biển. Bên cạnh đó lực lượng ở đất liền bố trí tạo điều kiện tốt cho thân nhân, tổ chức thăm hỏi, động viên tổ chức chăm sóc y tế cho 2 thuyền viên được đưa vào bờ.

Song song với đó trong đêm nay, các cơ quan chức năng, đơn vị trục vớt cứu hộ khẩn trương bàn phương án với chủ tàu để khảo sát, nhanh chóng lặn tìm kiếm các thuyền viên có khả năng còn kẹt lại trong tàu, khóa van dầu để phòng tránh tràn dầu và tổ chức trục vớt tàu khi chủ tàu vào đến Vũng Tàu.

Lực lượng y tế được huy động để chăm sóc sức khoẻ của thuyền viên khi được đưa vào bờ

Trước đó, gần 5 giờ sáng ngày 28-3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn từ phao Epirb của tàu Hải Thành 26-BLC, thuộc Công ty TNHH Thương mại vận tải biển Phương Thịnh, trên tàu có 11 thuyền viên, tàu chở hàng clinker hành trình từ Hải Phòng đi Cần Thơ bị nạn tại vị trí có tọa độ 10 độ 18 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 45 phút kinh độ Đông cách mũi Vũng Tàu khoảng 44 hải lý về phía Đông. Tàu Hải Thành 26-BLC bị chìm cùng toàn bộ hàng hóa. Ngay sau đó tàu Petrolimex 14 đã tìm được thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sĩ quan bong Hoàng Tiến Khôi.

 Báo SGGP sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

NÔNG NGÂN

Tin cùng chuyên mục