Vụ thiếu tá CSGT bị xe cán tử vong: Tài xế ra đầu thú

>>Xe tải tông tử vong một thiếu tá CSGT

Chiều 16-4, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai và đến viếng Thiếu tá Lê Quang Minh, bị tử vong do xe tải cán tối 15-4 khi đang làm nhiệm vụ.

Tại nhà riêng gia đình Thiếu tá Lê Quang Minh ở phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn và các thành viên đoàn công tác Bộ Công an đã chia buồn, thăm hỏi, động viên người thân trong gia đình vượt qua nỗi đau mất mát và đề nghị Công an Đồng Nai khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an Đồng Nai đang khám nhiệm hiện trường vụ tai nạn khiến Thiếu tá Lê Quang Minh tử vong

Cùng ngày, Công an TP Biên Hòa đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn khiến Thiếu tá Lê Quang Minh tử vong. Theo đó, vào lúc 19 giờ 15 khi tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai đang làm nhiệm vụ tại khu vực trạm thu phí cầu Đồng Nai ra hiệu lệnh dừng xe tải biển số 60C -10762 để kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành. Tài xế xe tải tiếp tục tăng tốc, lúc đến khu vực gác chắn trạm thu phí, Thiếu tá Lê Quang Minh đuổi theo kịp xe tải, yêu cầu lái xe hợp tác. Tuy nhiên, sau khi tranh cãi với Thiếu tá Minh, tài xế tiếp tục không chấp hành mà lên xe điều khiển phương tiện tiếp tục di chuyển. Khi Thiếu tá Minh bám vào gương chiếu hậu bên trái của xe tải tiếp tục yêu cầu tài xế chấp hành xử lý vi phạm thì bị trượt ngã và bánh sau của xe tải cán lên người, tử vong tại chỗ.

19 giờ 30 phút tối 16-4, tài xế Trần Mạnh Thống (25 tuổi, quê ở xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thường trú phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa), là tài xế điều khiển xe tải cán Thiếu tá Lê Quang Minh tử vong đã đến Công an phường Long Bình Tân đầu thú. Hiện Trần Mạnh Thống được đưa về Công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra.

DUY THÀNH

Tin cùng chuyên mục