Argentina ra mức thuế mới đối với giao dịch sử dụng ngoại tệ

Reuters đưa tin, giới chức Argentina vừa thông báo áp dụng mức thuế mới 25% đối với mọi giao dịch sử dụng đồng ngoại tệ. 
Kiểm đồng Peso của Argentina tại một siêu thị ở Buenos Aires
Kiểm đồng Peso của Argentina tại một siêu thị ở Buenos Aires

Chính sách này được thông qua nhằm bảo vệ nguồn dự trữ ngoại tệ dần khan hiếm trong bối cảnh nền kinh tế quốc gia Nam Mỹ này chịu khủng hoảng nghiêm trọng.

Giám đốc Cơ quan thuế liên bang Carlos Castagneto cho biết, mức thuế 25% sẽ được áp dụng đối với các giao dịch hàng tháng trị giá 300 USD trở lên dùng để chi trả cho các chuyến du lịch nước ngoài, mua hàng hóa bằng ngoại tệ, cũng như hàng hóa xa xỉ.

Mức thuế mới sẽ được áp dụng từ ngày 12-10, và có thể được hoàn lại vào năm tới. Đây là mức thuế mới bổ sung cho khoản thuế 45% riêng biệt và mức thuế 30% khác cũng nhằm mục đích bảo vệ dự trữ. Bộ Kinh tế Argentina cho biết, chính sách thuế này sẽ tác động đến khoảng 7% số người đăng ký sử dụng USD qua thẻ tín dụng.

Tin cùng chuyên mục