ASEAN + 3 kỳ vọng RCEP được ký vào cuối năm nay

Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị liên quan được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 22 đến 29-8 theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngày 28-8, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã có buổi tham vấn trực tuyến với các đối tác ngoại khối, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (gọi tắt là ASEAN +3).

Các bên ghi nhận kết quả tổng giá trị giao dịch thương mại giữa ASEAN và 3 nước đối tác đã đạt tới 890.200 tỷ USD, còn tổng giá trị đầu tư FDI từ 3 nước này vào ASEAN đạt khoảng 32.000 tỷ USD trong năm 2019; hoan nghênh tiến triển tích cực trong quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và các động thái chuẩn bị cho việc ký kết hiệp định này vào cuối năm 2020.

Tin cùng chuyên mục