Sự kiện - Dư luận

Lòng dân không hẹp

Mức thu phí sử dụng xe cá nhân, đối với xe gắn máy 2 bánh từ 50 phân khối đến dưới 175 phân khối nếu có gấp 2 giá 1 lần gửi xe (2.000 đồng) thì chúng tôi cũng sẵn sàng đóng. Gia đình chúng tôi không giàu, 2 vợ chồng chỉ sống bằng lương hưu, nhưng nếu đóng phí để giúp thành phố giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông thì chúng tôi ủng hộ ngay. Không riêng gia đình tôi mà nhiều hàng xóm của tôi cũng vậy.

Vấn đề làm chúng tôi cân nhắc là liệu đồng tiền chúng tôi đóng góp có được sử dụng hiệu quả, không thất thoát? Nếu thành phố xây dựng được một cơ chế quản lý sử dụng số tiền này nói riêng và các khoản đóng góp khác của dân một cách minh bạch, hiệu quả thì người dân sẵn sàng đóng góp. Thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nhiều người dân đã góp những số tiền khổng lồ cho cách mạng. Họ không hề băn khoăn bởi biết rằng tiền của họ được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Lòng dân không bao giờ hẹp, nhất là đối với những công việc ích nước, lợi dân.

SƠN LAM - Gò Vấp

Tin cùng chuyên mục