Australia bảo vệ du khách thăm san hô

Du khách đến rạn san hô nổi tiếng Great Barrier Reef của Australia buộc phải mặc áo phao cứu hộ theo tiêu chuẩn an toàn mới.
Australia bảo vệ du khách thăm san hô

Quy định mới được đưa ra sau cái chết của 10 người, trong đó có ít nhất 4 khách du lịch nước ngoài ở rạn san hô này vào năm 2016.

Theo luật tiểu bang Queensland, các nhà khai thác du lịch sẽ được yêu cầu xác định những người bơi lội yếu trước khi họ buộc họ phải mặc áo phao. 

Ngoài ra, với du khách có vấn đề về tim phải có thợ lặn  đi kèm và mang máy theo dõi nhịp tim từ trên tàu.

Great Barrier Reef là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của Australia, bao gồm hàng ngàn rạn san hô đơn và hàng trăm hòn đảo dọc theo bờ biển Queensland.

Tin cùng chuyên mục