Australia đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với châu Âu

Ngày 28-8, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết sẽ nỗ lực làm sâu sắc hơn mối quan hệ quốc phòng với Pháp, Đức và Anh thông qua chuyến công du các nước này vào tuần tới.

Chuyến công du, dự kiến từ ngày 29-8 đến 1-9, sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng R.Marles tới 3 nước nói trên kể từ khi Công đảng trung tả lên nắm quyền ở Australia sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 năm nay. Chính phủ Australia cho biết, chặng dừng chân ở Pháp - quốc gia mà Australia cho là “đối tác lâu đời nhất và có năng lực nhất” sẽ giúp khôi phục và làm mới mối quan hệ giữa hai nước. Tiếp theo, ông R.Marles sẽ tham gia một hội nghị bàn tròn với các đại diện ngành công nghiệp quốc phòng của Đức. Làm việc tại Anh, ông R.Marles sẽ thăm các nhà máy đóng tàu.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Marles khẳng định, mối quan hệ Australia - Anh là mối quan hệ mang tính lịch sử và đôi bên cùng có lợi, được phản ánh thông qua cam kết liên tục của hai bên đối với Hiệp ước an ninh Australia - Anh - Mỹ.

Tin cùng chuyên mục