Bạc Liêu: Kỷ niệm 103 năm ngày ra đời bản Dạ cổ hoài lang

Ngày 6-9, tại Nhà hát Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra lễ kỷ niệm 103 năm ngày ra đời bản Dạ cổ hoài lang (1919-2022) và ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ XIII. 

Theo bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Bạc Liêu, việc tổ chức kỷ niệm 103 năm ngày ra đời bản Dạ cổ hoài lang là nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu và các bậc tiền nhân đã có công đóng góp cho quá trình ra đời và phát triển bản vọng cổ, bài ca vua trong sân khấu cải lương.

Cách đây 103 năm, đúng vào đêm rằm tháng 8 năm 1919, tại Làng Vĩnh Hương, tổng Thạnh Hòa, tỉnh Bạc Liêu (nay là phường 2, TP Bạc Liêu) xuất hiện một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, làm rung động lòng người. Đó là bản Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. 

Tin cùng chuyên mục