Bạc Liêu: Ủng hộ gần 7 tỷ đồng vào Quỹ Vì người nghèo

Ngày 18-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ phát động tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu (bìa trái) tiếp nhận ủng hộ quỹ Vì người nghèo. Ảnh: N.Q.
Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu (bìa trái) tiếp nhận ủng hộ quỹ Vì người nghèo. Ảnh: N.Q.
Sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ gần 7 tỷ đồng vào Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bạc Liêu.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2018 - 2022, toàn tỉnh vận động, đăng nộp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo được hơn 48 tỷ đồng và tiếp nhận hiện vật, các hình thức khác quy ra tiền là trên 6 tỷ đồng. Tính đến 30-9-2022, quỹ Vì người nghèo 3 cấp trong tỉnh còn trên 13 tỷ đồng.

Trong 5 năm qua, công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh Bạc Liêu đạt được nhiều kết quả thiết thực. Năm 2018, toàn tỉnh còn 8,4% hộ nghèo, 6,4% hộ cận nghèo; đến cuối 2021, tỷ lệ này lần lượt là 0,3% và 1,3%.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19, nên một bộ phận người dân có nguy cơ tái nghèo, tái cận nghèo. Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới, giai đoạn 2022 - 2025, trên địa bàn còn gần 11.500 hộ nghèo và hơn 14.700 hộ cận nghèo.

Tin cùng chuyên mục