Bậc THCS: Thêm môn học về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

  • Học tập kinh nghiệm bảo tồn rái cá

Dự án “Giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại các trường trung học cơ sở” do Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên chương trình Việt Nam (WWF) phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức đã chính thức được khởi động. Bắt đầu từ năm học 2008 - 2009, giáo viên giảng dạy và học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, sinh viên các trường cao đẳng sư phạm sẽ được dạy và học môn học về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (BTTN-ĐDSH).

Đây là dự án nhằm nâng cao nhận thức, thái độ và kỹ năng của học sinh về BTTN-ĐDSH thông qua việc nâng cao hiệu quả giáo dục, tăng cường năng lực giảng dạy trong lĩnh vực này của giáo viên THCS và sinh viên các trường cao đẳng sư phạm.

Trong năm đầu tiên, bộ tài liệu về phương pháp giảng dạy BTTN-ĐDSH sẽ được biên soạn và sẽ được thử nghiệm trong hai năm tiếp theo tại ba tỉnh (mỗi tỉnh, thành phố sẽ chọn 2 trường thí điểm): Thừa Thiên - Huế (nổi tiếng với sự phong phú và đa dạng sinh học); tỉnh Ninh Thuận (đa dạng sinh học biển) và Hà Nội (thành phố tiêu thụ các loài động vật hoang dã nhiều nhất).

Dự án sẽ soạn thảo một bộ sổ tay hướng dẫn cho giáo viên, tài liệu hướng dẫn hoạt động ngoài giờ dành cho các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 theo hướng thiết thực, hiệu quả và sinh động.

Hết giai đoạn thử nghiệm vào năm 2010, tất cả tài liệu giảng dạy sẽ được chỉnh sửa theo gợi ý và phản hồi từ các giáo viên, học sinh cũng như từ các cán bộ dự án. Sau khi được Bộ GD-ĐT phê chuẩn, bộ tài liệu này sẽ được chuyển giao và áp dụng cho toàn bộ các trường THCS tại 3 tỉnh nói trên.

* Từ ngày 7 đến 14-5, tại Trường ĐH Cần Thơ và Công ty Lâm nghiệp Sông Trẹm, Cà Mau, đã diễn ra chương trình tập huấn 16 sinh viên, chuyên gia Việt Nam, Campuchia và Thái Lan về công tác bảo tồn rái cá, do Chương trình bảo tồn thú ăn thịt và tê tê Vườn quốc gia Cúc Phương và nhóm chuyên gia bảo tồn rái cá thuộc IUCN/SSC tổ chức.

Các học viên được trang bị những kiến thức về bảo tồn rái cá, kỹ thuật đọc bản đồ, GPS, ghi chép số liệu, kỹ năng điều tra thực địa và giám sát môi trường sống (điều tra dấu chân, vết cào, đúc dấu chân bằng thạch cao), kỹ thuật giám sát quần thể và bẫy ảnh.

Được biết, Việt Nam có 4 loài rái cá thường, Lông mũi, Vuốt bé và Lông mượt, đều có nguy cơ bị tuyệt chủng do buôn bán trái phép, mất môi trường sống.

V.Lan - C.Th.

Tin cùng chuyên mục