Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc tại Quảng Ngãi

Ngày 14-1, Đoàn Công tác số 3, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi.

Qua kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại Quảng Ngãi, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận, thụ lý hơn 3.000 tin tố giác, tin báo về tội phạm và 42 tin về kiến nghị khởi tố liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã kiểm tra, xử lý, kỷ luật 2 tổ chức Đảng, 22 Đảng viên vi phạm.

Bên cạnh những sai phạm, tin tố giác, tin báo được giải quyết, vẫn còn dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, việc giải quyết một số vụ án, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm vẫn còn chậm.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc tại Quảng Ngãi ảnh 1 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc tại Quảng Ngãi

Ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 10.308 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 16.874 cơ quan, tổ chức, cá nhân, phát hiện 6.220 cơ quan, tổ chức, cá nhân có sai phạm với số tiền hơn 147 tỷ đồng và 887,84 ha đất các loại. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước hơn 74 tỷ đồng, 532,39ha đất, kiến nghị xử lý khác hơn 72 tỷ đồng, 335,45ha đất,…

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc tại Quảng Ngãi ảnh 2 Ông Võ Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn Công tác số 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần sớm giải quyết một số vụ án, vụ việc kéo dài, chỉ đạo xác minh, điều tra các vụ việc theo đơn thư và phản ánh của cơ quan truyền thông.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo, giải quyết vụ việc liên quan đến ông Phan Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tố cáo sai phạm của lãnh đạo huyện Nghĩa Hành, sau đó bị đe dọa.

Tin cùng chuyên mục