Ban Kinh tế Trung ương phải đổi mới mạnh mẽ công tác tham mưu, thẩm định

Chiều 9-1, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 
Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP
Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đánh giá Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành tốt một số đề án có tầm chiến lược về kinh tế - xã hội. Đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng công tác thẩm định; quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế.

Ban Kinh tế Trung ương cần sớm triển khai việc tham mưu, giúp Bộ Chính trị sơ kết, tổng kết một số chủ trương, chính sách của Đảng về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; phát triển một số vùng kinh tế và địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; chủ động nghiên cứu các nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để phục vụ công tác thẩm định, tham gia ý kiến theo yêu cầu.

Tin cùng chuyên mục