Bảng B: Quyền lực của Tam sư

“Chẳng việc gì phải ngại khi tuyên bố tuyển Anh muốn vô địch World Cup 2022” - sự tự tin của đội trưởng tuyển Anh, Harry Kane phần nào cho thấy Tam sư đã sẵn sàng tạo nên kỳ giải rực rỡ tại Qatar. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi xếp họ cho vị trí dẫn đầu bảng đấu của mình, vốn bao gồm các đối thủ năng lực tầm trung như Xứ Wales, Mỹ và Iran.

Bảng B: Quyền lực của Tam sư
Bảng B: Quyền lực của Tam sư

Tuyển Anh

HLV: Gareth Southgate

Đội trưởng: Harry Kane

Vòng loại: Đá 10 trận, thắng 8 hòa 2. Ghi 39 bàn, thủng lưới 3 bàn

Tuổi trung bình ở vòng loại: 26 tuổi, 4 tháng

Dự World Cup: 15 lần, thành tích cao nhất vô địch (1966).

World Cup 2018: Bán kết

Cầu thủ khoác áo nhiều nhất: Raheem Sterling (79 trận)

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Harry Kane (51 bàn)

Ngôi sao được kỳ vọng: Harry Kane

Danh hiệu Vua phá lưới mọi thời đại của tuyển Anh đang được chờ đợi: Harry Kane, ghi 51 sau 75 trận, chỉ cần thêm 3 bàn nữa là vượt qua kỷ lục của Wayne Rooney (53 bàn). Đội trưởng tuyển Anh cũng chỉ cần một pha lập công nữa ở Qatar để vượt qua Gary Lineker trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Tam sư ở các giải đấu lớn (hiện có cùng 10 bàn) - Kane là vua phá lưới World Cup 2018 với 6 bàn thắng, và 4 bàn ở Euro 2020 (đều ở vòng knock-out).

Chân sút 29 tuổi cũng là Vua phá lưới ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu (12 bàn, bằng với Memphis Depay của Hà Lan). Ngôi sao của Tottenham cũng đang có khởi đầu mùa giải tốt với 13 bàn thắng trên mọi đấu trường. Không nghi ngờ gì nữa Kane - người đã ghi 16 trong số 19 quả phạt đền ở đội tuyển Anh - đang gánh trên vai rất nhiều kỳ vọng.

Bảng B: Quyền lực của Tam sư ảnh 1 Đội tuyển Anh
Dự đoán của Opta: 85,54% cơ hội vượt qua vòng bảng

Tuyển Anh đã được dự đoán sẽ áp đảo ở bảng B và dễ dàng đi tiếp vào vòng 1/8. Thậm chí, cơ hội vô địch World Cup 2022 của Tam sư hiện được đánh giá là 63,02%, cao thứ 3 tại giải đấu chỉ sau Brazil (67,60%) và Argentina (69,27%).

Dù đoàn quân của HLV Gareth Southgate đang có phong độ sa sút khi không thắng 6 trận gần đây trên mọi đấu trường (hòa 3 thua 3), bằng với mạch không thắng dài nhất của họ trước đó - từ tháng 4 đến tháng 6-1993 (cũng là 6 trận). Tuy nhiên, đẳng cấp của đội tuyển từng vào đến bán kết World Cup 2018 và về nhì Euro 2020 sẽ giúp họ thay đổi khi vào giải này. Nếu họ có thể tìm lại phong độ trong trận đấu mở màn với Iran vào ngày 21-11, thì niềm tin của đội tuyển đạt hiệu số bàn thắng-bại cao nhất ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu (ghi 39 bàn, chỉ thủng lưới 3 bàn) sẽ trở lại đầy đủ.

Tuyển Mỹ

HLV: Gregg Berhalter

Đội trưởng: Christian Pulisic hoặc Tyler Adams

Vòng loại: Đá 14 trận, thắng 7 hòa 4 thua 3. Ghi 21 bàn, thủng lưới 10 bàn

Tuổi trung bình ở vòng loại: 24 tuổi 2 tháng

Dự World Cup: 10 lần, thành tích cao nhất bán kết (1930)

World Cup 2018: Không vượt qua vòng loại

Cầu thủ khoác áo nhiều nhất: DeAndre Yedlin (74 trận)

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Christian Pulisic (21 bàn)

Ngôi sao được kỳ vọng: Antonee Robinson

Christian Pulisic là chân sút hàng đầu của tuyển Mỹ, tuy nhiên, cầu thủ tấn công này đang thiếu thời gian thi đấu tại Chelsea, và cũng thường gặp vấn đề về thể trạng. Để tìm ra cầu thủ được kỳ vọng có thể tạo tác động lớn thì đó sẽ là Antonee Robinson, hậu vệ trái đang tỏa sáng rực rỡ ở Fulham. Antonee đứng thứ 2 sau Tyler Adams về số phút chơi ở vòng loại và là người chuyền bóng tốt nhất của họ. Cầu thủ 25 tuổi này được HLV Berhalter mô tả là “tấn công không ngừng”, người thường hỗ trợ các đợt phản công bằng những pha tăng tốc, tấn công từ sâu. Ba pha kiến tạo của anh là nhiều nhất của một cầu thủ Mỹ ở vòng loại.

Bảng B: Quyền lực của Tam sư ảnh 2 Đội tuyển Mỹ
Dự đoán của Opta: 46,77% cơ hội vượt qua vòng bảng

Tuyển Mỹ trải qua một kỳ vọng loại khu vực CONCACAF thất vọng nhất trong nhiều năm, xếp sau Mexico và Canada. Tuy nhiên, đội hình có chất lượng đội hình khá tốt và chơi rất gắn kết dưới quyền HLV Gregg Berhalter là không thể xem thường. Berhalter sẽ trở thành người đầu tiên đại diện cho Mỹ tại World Cup với tư cách là cầu thủ và HLV. Cựu hậu vệ 49 tuổi này từng có 2 lần ra sân tại World Cup 2002, kỳ giải tuyển Mỹ vao tứ kết - thành tích tốt nhất kể từ khi họ dừng bước ở bán kết trong kỳ giải đầu tiên năm 1930.

Tuyển Xứ Wales

HLV: Rob Page

Đội trưởng: Gareth Bale

Vòng loại: Đá 8 trận, thắng 4 hòa 3 thua 1. Ghi 19 bàn, thủng lưới 9 bàn

Tuổi trung bình ở vòng loại: 26 tuổi, 7 tháng

Dự World Cup: 2 lần, thành tích cao nhất tứ kết (1958)

World Cup 2018: Không vượt qua vòng loại

Cầu thủ khoác áo nhiều nhất: Chris Gunter (109 trận)

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Gareth Bale (40 bàn)

Ngôi sao được kỳ vọng: Gareth Bale

Không có gì phải hoài nghi về vai trò của ngôi sao tấn công 33 tuổi này. Cựu ngôi sao của Tottenham và Real Madrid cũng đã tỏ rõ giá trị ở vòng loại khi ghi 5 bàn và có 4 pha kiến tạo ở vòng loại, dù chỉ chơi 63% số phút. Trong đó, đặc biệt nhất vẫn là cú đúp giúp Xứ Wales vượt qua Áo ở bán kết play-off, và sau đó ghi bàn duy nhất từ quả phạt trực tiếp trong trận chung kết thắng Ukraine 1-0, để giành quyền vào vòng chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1958.

Bảng B: Quyền lực của Tam sư ảnh 3 Đội tuyển Xứ Wales
Dự đoán của Opta: 42,09% cơ hội vượt qua vòng bảng

Xứ Wales sẽ chơi ở vòng chung kết World Cup đầu tiên của họ kể từ năm 1958. Hồi đó, Xứ Wales đã vào đến tứ kết. Nếu muốn lặp lại thành tích tương tự, họ sẽ phụ thuộc vào những cầu thủ xuất sắc như Gareth Bale và Aaron Ramsey. Hai ngôi sao này đã tham gia (ghi bàn hoặc kiến tạo) vào 9 trong số 13 bàn thắng của Xứ Wales tại 2 giải đấu lớn gần đây nhất mà họ tham gia (Euro 2016 và Euro 2020). Trận ra quân đối đầu tuyển Mỹ ngày 21-11 chính là thước đo năng lực liệu có thể tiến xa hơn của “những chú rồng”.

Tuyển Iran

HLV: Carlos Queiroz

Đội trưởng: Ehsan Hajsafi

Vòng loại (thứ 3): Đá 10 trận, thắng 8 hòa 1 thua 1. Ghi 15 bàn, thủng lưới 4 bàn

Tuổi trung bình ở vòng loại: 28 tuổi, 6 tháng

Dự World Cup: 6 lần, chưa từng vượt qua vòng bảng

World Cup 2018: vòng bảng

Cầu thủ khoác áo nhiều nhất: Ehsan Hajsafi (114 trận)

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Sardar Azmoun (41 bàn)

Ngôi sao được kỳ vọng: Mehdi Taremi

HLV Carlos Queiroz cuối cùng cũng quyết định điền tên chân sút ghi bàn hàng đầu hiện tại là Sardar Azmoun, dù cầu thủ đang khoác áo Leverkusen đang hồi phục chấn thương bắp chân. Nhưng nỗi lo này có thể được khỏa lấp khi Mehdi Taremi đang trong phong độ quá sung mãn. Với 5 bàn thắng, chân sút 30 tuổi này là nhân tố quan trọng giúp Porto ngược dòng thần kỳ để giành suất vào vòng 1/8 Champions League, sau khi đã thua 2 trận vòng bảng đầu tiên. Taremi đã ghi 13 bàn sau 18 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Bảng B: Quyền lực của Tam sư ảnh 4 Đội tuyển Iran
Dự đoán của Opta: 25,60% cơ hội vượt qua vòng bảng

Iran chưa bao giờ vượt qua vòng bảng trong 6 lần tham dự World Cup trước đây. Iran chỉ ghi được 9 bàn sau 15 trận đấu tại các vòng chung kết World Cup, trung bình 0,6/trận, và đó là tỷ lệ bàn thắng mỗi trận thấp nhất của bất kỳ quốc gia nào chơi hơn 10 trận tại giải đấu. Đây là khía cạnh mà họ chắc chắn sẽ phải cải thiện thật tốt nếu muốn tạo cú sốc tiến đến vòng 1/8.

Tin cùng chuyên mục