Bảng F: Bỉ và Croatia phân chia ngôi thứ

Á quân Croatia và tuyển Bỉ được đánh giá sẽ giành quyền đi tiếp trước Canada thiếu kinh nghiệm thi đấu World Cup sau 36 năm vắng mặt và Morocco không được đánh giá cao.
De Bruyne và Luka Modric (giữa))mặc sức tung hoành trước Canada và Morocco
De Bruyne và Luka Modric (giữa))mặc sức tung hoành trước Canada và Morocco

Bảng F gồm những đội bóng chưa từng một lần vô địch World Cup nhưng lại là nhóm có khá nhiều ngôi sao trong đội hình. Croatia với Luka Modric đang là á quân World Cup 2018. Những ngôi sao xuất chúng như Kevin de Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku… được coi là thế hệ vàng của bóng đá Bỉ sẽ là cơ hội cuối cùng cho họ cùng nhau nâng Cúp vàng thế giới trước khi bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Canada lần đầu tiên trở lại World Cup kể từ năm 1986 tới nay. Hy vọng đội bóng Bắc Mỹ đặt trên vai hai tài năng Alphonso Davies và Jonathan David. Morocco được cho là có đội hình tốt hơn cách đây 4 năm ở Nga nhờ Hakim Ziyech quyết định rút lại tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Bảng F: Bỉ và Croatia phân chia ngôi thứ ảnh 1 Đội tuyển Bỉ sẽ tung hoành ở Qatar 2022

BỈ, Bầy quỷ đỏ trở lại

HLV Roberto Martinez dẫn dắt tuyển Bỉ từ năm 2016 tới nay. Hành trình 6 năm của cựu HLV Swansea City, Wigan và Everton vẫn chưa thể giúp thế hệ vàng của Bỉ thắng được giải lớn nào. Bỉ về thứ ba World Cup 2018, thua Italia ở tứ kết Euro 2020. Hợp đồng của ông Martinez kéo dài sau World Cup 2022 nên thành tích của đội sẽ quyết định việc có gia hạn hay không. Dù không có được danh hiệu nào nhưng Bỉ giữ được vị trí số một thế giới 3 năm liên tiếp. Trợ lý của ông gồm hai cựu danh thủ Arsenal là Thierry Henry và Thomas Vermaelen.

Bảng F: Bỉ và Croatia phân chia ngôi thứ ảnh 2 HLV Roberto Martinez
Trong tay HLV Martinez có khá nhiều ngôi sao lớn đang chơi ở châu Âu nhưng Kevin de Bruyne là niềm hy vọng lớn nhất của Bỉ. Tiền vệ Manchester City có những pha chuyền bóng và nhô cao dứt điểm rất nguy hiểm. Tiền đạo Lukaku vừa bình phục chấn thương ở Inter Milan cũng rất được chờ đợi với những pha tì đè và làm tường cho đồng đội ghi bàn.

Bỉ tiến tới World Cup 2022 khá thuyết phục khi đứng đầu bảng E vòng loại khu vực châu Âu, trong đó thắng 6 và hòa 2 trên tổng số 8 trận. Bỉ hơn đội nhì bảng là Xứ Wales tới 5 điểm. Trận đấu ấn tượng nhất là thắng Belarus tới 8-0 trên sân nhà.

Các học trò của ông Martinez bắt đầu hành trình tìm vàng ở Qatar bằng trận gặp Canada vào ngày 23-11. Bốn ngày sau, Bỉ sẽ gặp Morocco. Trận cuối cùng của Bỉ ở vòng bảng là gặp á quân Croatia vào ngày 1-12. Ông Martinez đặt mục tiêu có 6 điểm trước khi gặp Croatia nhằm giảm áp lực trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tuyển Bỉ từng thất bại trong việc giành vé dự World Cup 2006 và 2010 nhưng trỗi dậy mạnh mẽ từ 2014. Bỉ lọt vào tứ kết trên đất Brazil và đứng thứ ba ở World Cup 2018.

Tỷ lệ thắng giải: Đặt 1 ăn 14.

Bảng F: Bỉ và Croatia phân chia ngôi thứ ảnh 3 Tiền vệ Luka Modric

CROATIA, đặt vé vào bán kết

Ông Zlatko Dalic được bổ nhiệm HLV trưởng Croatia từ năm 2017 sau khi làm việc ở giải VĐQG Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất. Điểm nhấn của ông Dalic là đưa Croatia tiến vào chung kết World Cup 2018 trước khi thua Pháp. Tuy nhiên ở Euro 2020, Croatia chỉ tiến vào vòng 1/16 và bị chỉ trích khá nhiều ở Nations League. Croatia chỉ thoát cảnh rớt hạng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Người hâm mộ Croatia kêu gọi Zlatko Dalic từ chức nhưng LĐBĐ nước này vẫn ủng hộ nhà cầm quân 56 tuổi dẫn dắt đội tuyển ở Qatar.

Ngôi sao sáng nhất của Croatia là đội trưởng Luka Modric. Tiền vệ đang chơi cho Real Madrid tiết lộ đây là giải đấu quốc tế cuối cùng của anh. Cầu thủ 37 tuổi này giữ kỷ lục 154 lần khoác áo tuyển Croatia và từng là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018. Cũng giống như Kevin de Bruyne của Bỉ, Modric là nhịp đập và chịu trách nhiệm chính trong tổ chức tấn công của Croatia. Ông Dalic còn có hai ngôi sao khác là Ivan Perisic và Josko Gvardiol.

Bảng F: Bỉ và Croatia phân chia ngôi thứ ảnh 4 HLV Zlatko Dalic
Dù gặp khó khăn ở Nations League nhưng Croatia thắng 7 thua 1 trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Croatia đứng đầu bảng H, hơn Nga 1 điểm và ghi tới 21 bàn thắng. Đây là lần thứ đầu tiên trong lịch sử của họ, Croatia ba lần liên tiếp dự World Cup. Lịch sử dự World Cup của Croatia khá ấn tượng. Ngay lần đầu tiên 1998 đã đứng thứ ba với Davor Suker là Vua phá lưới. Croatia cũng dự World Cup 2002, 2006, 2014 trước khi đoạt á quân World Cup vừa qua.

Croatia sẽ gặp Morocco ở trận đầu tiên tại World Cup 2022 vào ngày 23-11. Trận thứ hai của đương kim á quân là gặp Canada 4 ngày sau đó. Trận cuối cùng sẽ gặp đối thủ nặng ký Bỉ vào ngày 1-12.

Tỷ lệ thắng giải: đặt 1 ăn 50.

CANADA, trở lại chẳng khác gì tân binh

Bảng F: Bỉ và Croatia phân chia ngôi thứ ảnh 5 HLV John Herdman

Canada trở lại đấu trường World Cup sau 36 năm chờ đợi được cho là công lớn thuộc về HLV John Herdman. Kể từ lúc dẫn dắt Canada vào tháng Giêng năm 2018 tới nay, số liệu thống kê cho thấy ông có 68% số trận thắng. HLV 47 tuổi rời nước Anh năm 2001 để tới New Zealand làm việc và nắm quyền HLV trưởng đội tuyển nữ từ năm 2006 tới 2011 rồi chuyển qua dẫn dắt đội nữ Canada từ năm 2011 tới 2018.

Cầu thủ quan trọng nhất của ông Herdman là hậu vệ Alphonse Davies đang chơi cho Bayern Munich. Cầu thủ chạy cánh trái này có sở trường tốc độ và rê dắt bóng nên nhiều lần được ông Herdman đẩy lên chơi tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo. Bên cạnh đó, tiền đạo Jonathan David cũng là ngôi sao rất được kỳ vọng của người hâm mộ Canada ở World Cup lần này.

Bảng F: Bỉ và Croatia phân chia ngôi thứ ảnh 6 Jonathan David
Canada chơi rất thuyết phục ở vòng loại khu vực Concacaf khi đứng đầu bảng nhờ hơn Mexico hiệu số bàn thắng bại. Chiến thắng 4-0 trước Jamaica hồi tháng Ba đã giúp Canada chắc suất trở lại World Cup sau gần 4 thập niên chờ đợi.

Đội tuyển thiếu kinh nghiệm quốc tế này sẽ phải gặp ngay đối thủ già dặn trận mạc là Bỉ vào ngày 23-11. Lịch thi đấu khá căng với Canada vì họ sẽ gặp á quân Croatia ở lượt trận thứ nhì. Hy vọng giành chiến thắng cho Canada rõ ràng hơn ở trận gặp Morocco vào ngày 1-12.

Canada có lịch sử nghèo nàn ở đấu trường World Cup. Đây mới là lần thứ hai họ góp mặt với bạn bè thế giới. Ở lần trước vào năm 1986, Canada thua cả 3 trận vòng bảng. Ở World Cup 2026, Canada chắc chắn có mặt vì đồng chủ nhà với Mexico và Mỹ.

Tỷ lệ thắng giải: lên tới 1 ăn 500.

Bảng F: Bỉ và Croatia phân chia ngôi thứ ảnh 7 HLV Walid Regragui của Morocco

MOROCCO không nhiều tham vọng

HLV trưởng của Morocco, Walid Regragui là một người khá nổi tiếng của bóng đá nước này. Ông từng 45 lần khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2001 tới 2009. Cựu hậu vệ được mời làm trợ lý đội tuyển từ năm 2012 tới năm 2013 trước khi bước ra cầm quân ở các CLB cho tới tháng 8 năm nay. Ông được mời cầm quân thay cho HLV Vahid Halihodzic. Ông chỉ mới dẫn dắt Morocco chơi hai trận, hòa Paraguay không bàn thắng và thắng Chilê 2-0.

Achraf Hakimi là một hậu vệ cánh song thường xuyên nhô cao tham gia kiến tạo và ghi bàn từ Inter Milan cho tới PSG hiện giờ. Hậu vệ 24 tuổi là cầu thủ hay nhất trong đội hình Morocco dự World Cup lần này. Tuy nhiên, người hâm mộ đang ngóng chờ sự trở lại của Hakim Ziyech. Tiền vệ chơi cho Chelsea quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế hồi tháng 3 vừa qua do có bất hòa với cựu HLV Halihodzic nhưng anh đồng ý trở lại đội tuyển sau cuộc nói chuyện với HLV đương nhiệm Regragui. Tuy không có nhiều cơ hội thi đấu ở Chelsea nhưng Ziyech thường có những đường chuyền rất sáng tạo.

Bảng F: Bỉ và Croatia phân chia ngôi thứ ảnh 8  Tiền vệ Hakim Ziyech
Morocco có hành trình vòng loại World Cup 2022 thuyết phục ở ngôi đầu bảng I châu Phi ở vòng loại thứ hai. Sau đó, Morocco đánh bại Congo ở vòng loại thứ 3 với tổng tỷ số 5-2. Đội bóng của ông Regragui có lịch thi đấu ở World Cup 2022 căng thẳng bởi gặp Croatia và Bỉ ở hai trận đầu tiên rồi sau đó mới gặp Canada ở lượt trận cuối cùng. Thực tế, Morocco cũng không có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở World Cup bởi lần đầu tiên vào năm 1970. Mãi tới năm 1986, Morocco lọt vào được vòng 1/16. Sau đó, đội tuyển châu Phi này còn góp mặt vào năm 1994, 1998 và 2018 nhưng đều không vượt qua được vòng bảng.

Tỷ lệ thắng giải: đặt 1 ăn 250.

Tin cùng chuyên mục