Băng nhóm chuyên trộm cắp tại các cửa hàng tiện lợi ở TPHCM bị bắt

Nhóm khai do thiếu tiền tiêu xài và mua ma túy nên rủ nhau đi trộm cắp. Nhóm khai thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp xe máy tại các cửa hàng tiện lợi ở TPHCM.

Ngày 13-10, Công an quận 11 (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Mạnh Duy (sinh năm 1980, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1996, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Băng nhóm chuyên trộm cắp tại các cửa hàng tiện lợi ở TPHCM bị bắt ảnh 1 Nhóm đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CHÍ THẠCH

Khoảng 22 giờ ngày 11-10, anh N.H.K. (sinh năm 2000) đi xe máy tới cửa hàng Ministop trên đường Phú Thọ, phường 1, quận 11, TPHCM để làm việc. Vài giờ sau, anh K. phát hiện mất xe nên trình báo.

Qua điều tra, công an xác định Tuấn và Duy là 2 nghi phạm gây án nên truy bắt. Bằng nghiệp vụ, trinh sát phát hiện Tuấn đang có mặt tại một khách sạn ở huyện Bình Chánh nên bắt giữ. Sau đó, Duy cũng bị trinh sát bắt giữ ở nhà trọ thuộc phường 13, quận Bình Thạnh.

Băng nhóm chuyên trộm cắp tại các cửa hàng tiện lợi ở TPHCM bị bắt ảnh 2 Tang vật thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Qua làm việc, cả 2 khai nghiện ma túy và thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp ở các cửa hàng tiện lợi. Theo đó, cả 2 lái xe máy tới các cửa hàng rồi Tuấn giả làm khách mua đồ đi vào bên trong với mục đích thu hút sự chú ý của nhân viên. Riêng Duy ở ngoài dùng đoản bẻ khóa lấy trộm xe rồi tẩu thoát.

Ngoài ra, cả 2 khai thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp xe máy tại các cửa hàng tiện lợi ở quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân… Điều tra mở rộng, công an còn tạm giữ nghi phạm Nguyễn Tấn Thiện (sinh năm 2003, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tin cùng chuyên mục